Khai trương siêu thị tiêu thụ nông sản an toàn đầu tiên ở Hà Nội

Siêu thị giới thiệu và bán nông sản an toàn Việt Nam vừa khai trương tại số 14, phố Mạc Thái Tông, Hà Nội. Đây là cửa hàng đầu tiên, thí điểm để thực hiện phân phối các sản phẩm an toàn.
Khai trương siêu thị tiêu thụ nông sản an toàn đầu tiên ở Hà Nội

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam vừa chính thức công bố thành lập Liên hiệp hợp tác xã tiêu thụ nông sản an toàn Việt Nam (UCA) và khai trương siêu thị giới thiệu và bán nông sản an toàn Việt Nam tại số 14, phố Mạc Thái Tông, Hà Nội.

Đây là cửa hàng đầu tiên, thí điểm để thực hiện phân phối các sản phẩm an toàn của các hợp tác xã sản xuất các sản phẩm nông sản an toàn.

Cửa hàng nông sản an toàn quy tụ hơn 1.000 sản phẩm rau củ quả và thực phẩm như thịt gà, thịt lợn, thịt bò, cá… là những sản phẩm của các hợp tác xã uy tín trên toàn quốc như hợp tác xã rau an toàn ở  Đà Lạt-Lâm Đồng, Mộc Châu-Sơn La, hợp tác xã thực phẩm an toàn Hà Tĩnh (HFS), hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Nghĩa Lộc (NAC)…

Dự kiến, từ nay đến cuối năm, sẽ có khoảng 20 cửa hàng nông sản an toàn được mở tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, hệ thống sẽ được mở rộng ra phạm vi các tỉnh thành khác.

Theo Chủ tịch Hội đồng quản trị UCA Phạm Anh Tuấn, mục tiêu của việc thành lập UCA nhằm liên kết các nhà sản xuất-chế biến nông sản an toàn trên toàn quốc. Từ đó, tiến tới xây dựng thương hiệu “Nông sản an toàn Việt Nam đến với người tiêu dùng trong và ngoài nước” và góp phần nâng cao giá trị bền vững cho sản phẩm nông sản Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy, phát triển kinh tế hợp tác trong thời kỳ hội nhập.

Khai trương siêu thị tiêu thụ nông sản an toàn đầu tiên ở Hà Nội ảnh 1Cắt băng khai trương thí điểm siêu thị tiêu thụ nông sản an toàn đầu tiên tại Hà Nội. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam Võ Kim Cự cũng cam kết, các sản phẩm bày bán tại kênh phân phối của Liên minh hợp tác xã đều đạt tiêu chuẩn an toàn.

“Khách hàng có thể kiểm tra thông tin và truy xuất nguồn gốc sản phẩm qua mã vạch dán trên bao bì. Trong quá trình tiêu thụ sẽ có sự kiểm soát chặt chẽ từ Trung ương đến địa phương để đảm bảo chất lượng cho từng sản phẩm. Nếu phát hiện trường hợp gian lận thương mại, lợi dụng thương hiệu, các sản phẩm kém chất lượng, không đạt yêu cầu, Liên minh hợp tác xã sẽ áp dụng chế tài xử phạt theo quy định và loại tất cả các sản phẩm của hợp tác xã cung cấp này ra khỏi chuỗi cung ứng,” Chủ tịch Võ Kim Cự khẳng định./.

(Vietnam+)