Khai trương Trung tâm Huyết học tại tỉnh Bình Định

Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Bình Định có tổng diện tích xây dựng 420m2, trong đó khu vực huyết học có diện tích 77m2.
Ngày 5/5, Trung tâm Huyết học-Truyền máu tỉnh Bình Định đã được khai trương tại số 106 đường Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn. 

Nhiệm vụ chính của trung tâm là đảm bảo cung ứng máu, các chế phẩm máu phục vụ cho công tác điều trị nội, ngoại khoa của tỉnh Bình Định và khu vực Nam Trung Bộ-Tây Nguyên; mở ra một bước ngoặt trong điều trị các bệnh ác tính về máu và ứng dụng tế bào gốc điều trị bệnh nhân nan y ác tính về máu và bệnh lý khác liên quan về máu.

Ngoài ra, trung tâm cũng phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong lĩnh vực huyết học và truyền máu trong khu vực.

Trung tâm Huyết học và Truyền máu tỉnh Bình Định có tổng diện tích xây dựng 420m2, trong đó khu vực huyết học và đông máu có diện tích 77m2.

Tiến sĩ Phạm Tỵ, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Bình Định cho biết, trong những năm qua, để đáp ứng kịp thời nhu cầu cung ứng máu và phục vụ điều trị bệnh nhân, nhất là những bệnh nhân có bệnh lý về máu và bệnh nhân cấp cứu, bệnh viện đã đầu tư trên 30 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị xét nghiệm, truyền máu và bảo quản ngân hàng máu.

Tiến sĩ nói thêm, sắp tới khi Trung tâm huyết học và truyền máu tỉnh đi vào hoạt động, bệnh viện sẽ đầu tư thêm 30 tỷ đồng mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác điều trị bệnh nhân trên địa bàn tỉnh và khu vực Nam Trung Bộ-Tây nguyên.

Đến nay “ngân hàng” máu của tỉnh Bình Định bình quân dự trữ đạt 1.400 lít máu/năm và chỉ riêng bốn tháng đầu năm đã có hơn 400.000 lượt người hiến máu nhân đạo và số máu được dùng để cấp cứu bệnh nhân gần 400.000 lượt./.

Viết Ý (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục