Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 32.500 người cao tuổi

Các y, bác sỹ tham gia “Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi” đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 32.500 người cao tuổi.
Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho 32.500 người cao tuổi ảnh 1Các bác sỹ trẻ tham gia chương trình "Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi năm 2014.” (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Sáng 1/10, đúng kỷ niệm 23 năm ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Công ty Cổ phần dược phẩm Nhất Nhất tổ chức Lễ tổng kết “Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi.”

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới toàn thể Người cao tuổi Việt Nam; chúc mừng và biểu dương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Công ty Dược phẩm Nhất Nhất đã tổ chức thành công Hành trình đầy ý nghĩa với các công trình, phần việc thanh niên về chăm sóc sức khỏe dành riêng cho người cao tuổi với quy mô toàn quốc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá, đối với công tác chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy Người cao tuổi, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã có nhiều hoạt động thường xuyên với nhiều hình thức phong phú.

Đặc biệt, Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng diễn ra đồng loạt trong cả nước vào một ngày Chủ nhật nhân dịp chào mừng kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ kính yêu hằng năm đã khám và chữa bệnh cho hàng triệu người dân nghèo trên cả nước, trong đó có người cao tuổi, cựu thanh niên xung phong.

Khẳng định việc chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy Người cao tuổi là trách nhiệm của toàn xã hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục nghiên cứu, tham mưu, tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, sáng tạo hơn nữa để chăm sóc, phụng dưỡng và phát huy Người cao tuổi, thể hiện đạo lý đền ơn, đáp nghĩa, “Uống nước nhớ nguồn,” tình cảm, trách nhiệm của lớp trẻ đối với các thế hệ Người cao tuổi.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đề nghị Ủy ban Quốc gia về Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Y tế, Hội Người cao tuổi Việt Nam, các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn lực để tuổi trẻ, thầy thuốc trẻ hoạt động; kêu gọi các doanh nghiệp, các tổ chức tài chính, các nhà hảo tâm đồng hành cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam thực hiện các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, giúp người cao tuổi, người nghèo được khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí.

Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam Trần Văn Thuấn cho biết Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi vừa diễn ra trong hai tháng (3/8-1/10 vừa qua) tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước với sự tham gia của 3.000 thầy thuốc trẻ, 5.000 đoàn viên thanh niên tình nguyện.

Các y, bác sỹ tham gia Hành trình đã tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho 32.500 người cao tuổi, các cụ hưu trí gia đình chính sách, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; 500 người cao tuổi được mổ mắt miễn phí; khám sàng lọc các bệnh tim mạch, các bệnh chuyên ngành lão khoa; tuyên truyền vận động hiến tạng, hiến giác mạc trong nhân dân.

Các bác sỹ tham gia hành trình đã khám sàng lọc phát hiện những người cao tuổi bị bệnh nặng đưa vào danh sách được ghép tạng của chương trình ghép tạng quốc gia; tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và gia đình, tổ chức tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm công tác tổ chức các hoạt động tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng trong các thầy thuốc trẻ. Công ty dược phẩm Nhất Nhất đã đồng hành và tài trợ toàn phần kinh phí cho Hành trình đầy ý nghĩa này.

Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi là hành trình thiện nguyện có ý nghĩa lớn, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn” của thanh niên, đặc biệt là lực lượng y, bác sỹ; đóng góp tri thức, công sức cho sự nghiệp chăm sóc, phụng dưỡng, phát huy vai trò người cao tuổi.

Qua đó khẳng định vai trò của thanh niên, thầy thuốc trẻ trong việc chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, tri ân người có công với cách mạng. Hoạt động ý nghĩa này đã tăng cường đoàn kết, tập hợp lực lượng thầy thuốc trẻ trong các hoạt động tại cộng đồng.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã công bố Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến là Chủ tịch danh dự Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Với những nỗ lực và thành công đã đạt được, “Hành trình vì sức khỏe người cao tuổi” và nhiều tập thể, cá nhân đã vinh dự được nhận Bằng khen của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Y tế, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam.

Tổ chức kỷ lục Việt Nam cũng xác nhận đây là hành trình khám bệnh và cấp thuốc cho người cao tuổi lớn nhất tại Việt Nam./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục