Khám bệnh, trao học bổng cho người nghèo và Việt kiều ở Campuchia

Quỹ Học bổng Vừ A Dính và các tổ chức, doanh nghiệp đã tổ chức khám bệnh, phát thuốc, tặng quà và trao học bổng cho người nghèo Campuchia và Việt kiều tại Ta Keo, Kandal, Phnom Penh và tỉnh Pray Veng.
Khám bệnh, trao học bổng cho người nghèo và Việt kiều ở Campuchia ảnh 1Nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính Trương Mỹ Hoa trao học bổng cho học sinh nghèo ở Phnom Penh.(Ảnh: Chí Hùng/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, trong hai ngày 12 và 13/7, Công ty Du lịch Hòa bình Việt Nam phối hợp cùng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang, Quỹ học bổng Vừ A Dính đã tổ chức đoàn khám bệnh, phát thuốc, tặng quà và trao học bổng cho người nghèo Campuchia và Việt kiều tại các tỉnh Ta Keo, Kandal, thủ đô Phnom Penh và tỉnh Pray Veng.

Tham dự hoạt động này có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính, nữ Thượng nghị sỹ Campuchia Mean Sam An (Miên Xam An), Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Hòa Bình Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Lệ và Nghệ sỹ Nhân dân Lệ Thủy.

Phát biểu tại buổi lễ được tổ chức tại trụ sở Tổng Hội người Campuchia gốc Việt Nam tại Campuchia ở Phnom Penh sáng 13/7, bà Trương Mỹ Hoa đã nhấn mạnh truyền thống yêu nước và những đóng góp to lớn của Việt kiều Campuchia trong các cuộc kháng chiến trước đây, đồng thời tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Campuchia sẽ tiếp tục đoàn kết, vượt qua mọi khó khăn, có những đóng góp xứng đáng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay với tinh thần của những người con xa quê hương nhưng luôn hướng về Tổ quốc thân yêu.

Đây là hoạt động nhằm thực hiện tốt biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Hội Phụ nữ Campuchia vì hòa bình và phát triển. Tổng số quà được trao dịp này là 1.400 phần quà và 200 suất học bổng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục