Khám chữa bệnh miễn phí cho 1.500 người nghèo

1.500 người nghèo, nạn nhân chất độc da cam... của hai huyện Nam Đàn và Thanh Chương, tỉnh Nghệ An được khám chữa bệnh miễn phí.
Ngày 11/5, tại xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với chương trình “Cuộc sống không nỗi đau” - Văn phòng đại diện Công ty GlaxoSmithKline (GSK) tại Việt Nam và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam tổ chức khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe cho 1.500 người nghèo, nạn nhân chất độc da cam, nạn nhân chiến tranh, gia đình chính sách nghèo 2 huyện Nam Đàn, Thanh Chương.

Các y, bác sỹ trẻ tình nguyện khám sàng lọc phân loại ban đầu, khám chuyên sâu huyết áp, tim mạch, gan, thận..., kê đơn cấp thuốc miễn phí.

Bà con cũng được các bác sỹ tư vấn cách sử dụng thuốc, cung cấp những thông tin, kiến thức hữu ích để tự chăm sóc sức khỏe, đảm bảo vệ sinh, phòng tránh các bệnh thông thường, nhất là trong mùa Hè nắng nóng.

Hiện Nghệ An có 117.059 hộ nghèo, 203.864 người khuyết tật, 20.615 nạn nhân chất độc da cam, trong đó 4.610 nạn nhân vẫn chưa được hưởng hỗ trợ do hồ sơ thất lạc.

Chương trình khám bệnh nhân đạo vì sức khỏe cộng đồng với chủ đề “Cuộc sống không nỗi đau” được thực hiện theo thỏa thuận hợp tác giữa Văn phòng đại diện Công ty GlaxoSmithKline với Trung ương Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam.

Giai đoạn đầu, chương trình được triển khai tại 10 tỉnh, thành phố Hà Nội, Thái Nguyên, Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Bắc Giang, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Nam và Quảng Ngãi.

Dự kiến trong năm 2012, sẽ có trên 12.000 lượt bệnh nhân được khám bệnh, tư vấn về chăm sóc sức khỏe và cấp thuốc miễn phí./.

Bích Huệ (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục