Khám phá bất ngờ về thức ăn của người Peru cổ cách đây 15.000 năm

Cách đây 15.000 năm, những cư dân sống tại vùng Huaca Prieta ở Peru đã biết dùng đậu mắt cua, quả bơ, ớt ngọt, cá, thịt hươu và chim để chế biến thành những món ăn hàng ngày của mình
Khám phá bất ngờ về thức ăn của người Peru cổ cách đây 15.000 năm ảnh 1Đậu mắt cua là thức ăn mà người Peru cổ đã sử dụng từ cách đây 15.000 năm

Các nghiên cứu mới nhất cho thấy những cư dân sống tại vùng Huaca Prieta ở Peru cách đây 15.000 năm có những tập tục và chế độ ăn rất giống với con người hiện nay.

Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh, nghiên cứu của nhóm nhà khoa học thuộc trường Đại học Vanderbit của Mỹ cho biết từ Kỷ Băng hà, thức ăn của những cư dân bản địa tại vùng Huaca Prieta đã bao gồm cả đậu mắt cua, quả bơ, ớt ngọt, cá, thịt hươu và chim, là những thực phẩm mà ngày nay cũng rất phổ biến đối với người dân địa phương.

Do khí hậu khô cằn tại vùng đất, các di tích khảo cổ được bảo tồn gần như nguyên vẹn, các nhà khoa học có thể nhận biết khá dễ dàng và chi tiết các đồ vật như những mảnh lau trúc mà người cổ đại từng dùng để đan những chiếc chiếu được tìm thấy ở khu vực sinh sống của họ tại Huaca Prieta.

Chủ nhiệm công trình nghiên cứu khoa học trên, chuyên gia khảo cổ Tom Dillehay, cho biết con người sống trong giai đoạn giữa Thế Pleistocen muộn (là thế thứ ba trong kỷ Neogen) và Thế Holocen, mà cho đến ngày nay vẫn được xem là dân du mục, vì một lý do nào đó đã định cư tại vùng đất này của Chile trong vài nghìn năm.

[Phát hiện xác ướp phụ nữ có niên đại 4.500 năm tuổi tại Peru]

Theo ông, những cư dân này ăn nhiều thức ăn gồm các loài sống ở vùng ven biển và vùng đất ngập nước, ngoài ra thỉnh thoảng họ cũng ăn các loài sống ở vùng rừng núi.

Mặc dù không tìm thấy những mảnh còn sót lại của các dụng cụ đánh bắt cá như lưỡi câu hay lao móc, nhưng nhà khảo cổ Dillehay vẫn cho rằng những cư dân trên còn ăn cả cá và sư tử biển. Tuy nhiên, ông khẳng định đây không phải là nhóm ngư dân, mà có thể họ chỉ bắt những động vật biển để làm thức ăn khi thủy triều xuống hoặc khi chúng bị mắc kẹt lại trên bờ biển.

Các khu vực sinh sống của người Peru cổ xưa được bao phủ bởi hai gò đất có tên là Huaca Prieta và Paredones, trên thềm của Sangamon, một thềm đất bằng phẳng và cao với chiều dài khoảng 2km và nằm cách phía Tây dãy núi Andes khoảng 15km.

Cũng theo nhà khảo cổ Dillehay, Huaca Prieta nằm ở vị trí giữa bờ biển cổ xưa và các dãy núi, và có khả năng nối liền với biển bằng một con sông ở giữa thung lũng, với các vùng đất ngập nước nông và đầm phá ven biển, nơi những cư dân trong vùng này có thể tìm kiếm thức ăn.

Ngày nay, khu vực này nằm ngay trên bờ biển, nhưng cách đây khoảng 10.000 hay 15.000 năm, mực nước biển rất thấp và bờ biển cũng cách xa hơn, khoảng 15km về phía Tây, theo ước tính của các nhà nghiên cứu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục