Khám phá điệu múa Seraikella Chhau của Ấn Độ

Tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, Đoàn nghệ thuật Ấn Độ có buổi trình diễn ra mắt khán giả Thành phố Hồ Chí Minh điệu múa Seraikella Chhau.
Tối 25/9 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên, Đoàn nghệ thuật Ấn Độ do nghệ sĩ Shashadhar Acharya làm trưởng đoàn đã có buổi trình diễn ra mắt khán giả Thành phố Hồ Chí Minh.

Sự kiện do Hội đồng Trao đổi Văn hóa và Cộng đồng Ấn Độ, Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức nhằm giới thiệu nét đặc sắc của múa và nhạc dân gian Ấn Độ thông qua điệu múa Seraikella Chhau.

Múa Seraikella Chhau là điệu múa có quan hệ gần gũi với môn võ Parikhanda (khiên và kiếm), vì thế các hình thức biểu diễn, các động tác múa đều bắt nguồn từ các tư thế võ thuật được cách điệu và biến hóa uyển chuyển, linh hoạt. Nghệ sĩ múa Seraikella Chhau chủ yếu là nam giới, đeo mặt nạ và sử dụng vũ khí làm đạo cụ.

Điều đặc biệt của điệu múa này là phần sắp xếp không gian biểu diễn. Những không gian biểu diễn được sắp xếp nối tiếp nhau, thể hiện sự liên tục trong kết cấu của điệu múa. Mặt nạ dùng trong điệu múa này được làm từ đất sét, gia cố bằng vải, đúc khuôn khéo léo.

Tùy động tác biểu diễn mà mặt nạ đòi hỏi thể hiện cảm xúc ở từng cử động, tư thế xoay của nghệ sĩ. Thế giới của các nghệ sĩ múa Seraikella Chhau là thế giới của thơ ca, một thế giới kỳ bí được tạo nên bởi các hình tượng thể hiện trên chiếc mặt nạ.

Nghệ sĩ Shashadhar Acharya là người đại diện cho thế hệ thứ 5 trong một gia đình của những nghệ sĩ múa truyền thống, những người có nhiều đóng góp cho việc phát triển loại hình nghệ thuật đặc sắc này ở Ấn Độ.

Cùng với múa Seraikella Chhau, Ấn Độ được biết đến với rất nhiều điệu múa dân gian nổi tiếng khác, từng được giới thiệu ở nhiều quốc gia trên thế giới như múa Odissi, múa Kathak...

Nhân dịp này, điệu múa Seraikella Chhau cũng được giới thiệu đến công chúng Việt Nam tại tỉnh An Giang và tỉnh Bình Phước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục