Khám phá kịch Shakespeare đương đại giữa Hà Nội

"Vua Lear" - vở kịch kinh điển của Shakespeare sẽ được tái hiện mới mẻ trong âm nhạc, khiêu vũ và kịch nói tối 30/10 tại Nhà hát Lớn.
Thay vì chỉ sân khấu hóa những lời thoại, Nhà hát kịch TNT đến từ Anh Quốc sẽ đem tới khán giả Thủ đô cơ hội được khám phá tận cùng những ẩn chứa sâu sắc nhất trong vở kịch "Vua Lear" của đại danh hào William Shakespeare trong chuyến lưu diễn Việt Nam lúc 20 giờ ngày 30-31/10 tại Nhà hát Lớn, Hà Nội.

Được đạo diễn Paul Stebbings chuyển thể từ nguyên tác, vở kịch sẽ bỏ qua các tình tiết và nhân vật phụ, để hé lộ những cốt lõi của tấn bi kịch.

Bên cạnh đó, phần âm nhạc xuyên suốt vở kịch sẽ theo phong cách của phim ảnh hơn là sân khấu truyền thống, qua những chuyển động và các động tác khiêu vũ được dàn dựng có chủ ý.

Vở kịch dựng lại bối cảnh nước Anh thời kỳ Celtic và sử dụng âm nhạc của thời kỳ này để gợi lên hình ảnh hòn đảo đầy gió nơi câu chuyện “Vua Lear” diễn ra. Cách bài trí trên sân khấu cũng sẽ giúp người xem liên tưởng đến công trình đá Stonehenge, một trong những kỳ quan thế giới nổi tiếng nhất của Anh.

Theo Ban tổ chức, qua "Vua Lear," TNT hướng đến một sự truyền tải mới mẻ những vở kịch kinh điển của Shakespeare bởi sự kết hợp cả ba loại hình biểu diễn là âm nhạc, khiêu vũ và kịch nói.  

Khán giả hoàn toàn bị chinh phục ngay từ giây phút đầu tiên, "Vua Lear" sẽ chứng minh rằng Shakespeare cũng có thể được làm cho phù hợp với thế giới hiện đại.

Theo Giáo sư Frank Kermode, một trong những học giả hàng đầu về Shakespeare hiện nay, bản thảo nguyên gốc của “Vua Lear” chưa từng được biểu diễn. Chính cách tiếp cận tự do này đã cho phép TNT tạo nên một vở kịch có tiết tấu nhanh và dễ hiểu nhưng cũng không hề thiếu đi tính hài hước, vốn luôn là một phần trong thế giới bi kịch của Shakespeare./.

Nhà hát TNT được hình thành vào năm 1980  và phát triển các chương trình hài kịch và các hình thức kịch gần gũi với khán giả. Cách tiếp cận các tác phẩm kinh điển của TNT là nhấn mạnh vào thông điệp các tác phẩm thay vì đơn giản chỉ thể hiện những từ ngữ trong mỗi tác phẩm.

Từ năm 2000, TNT đã triển khai tiếp cận các vở kịch của Shakespeare và giành được sự quan tâm trên toàn cầu được đánh giá là "đỉnh cao của sân khấu lưu diễn."

Năm 2012, vở kịch “Vua Lear” đã được lưu diễn ở hơn 10 quốc gia trên khắp thế giới.
Minh Minh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục