Khẩn trương điều tra vụ cán bộ quản lý rừng bị chém tử vong

Các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ 3 cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban, huyện Lâm Hà bị chém thương vong khi làm nhiệm vụ.
Khẩn trương điều tra vụ cán bộ quản lý rừng bị chém tử vong ảnh 1Anh Tân Khoa (sinh năm 1995), cán bộ quản lý bảo vệ rừng thuộc Ban Quản lý rừng Phòng hộ Nam Ban đang được điều trị tích cực. (Ảnh: Đặng Tuấn/TTXVN)

Các cơ quan chức năng của tỉnh Lâm Đồng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ 3 cán bộ Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban, huyện Lâm Hà bị tấn công khi làm nhiệm vụ.

Vụ việc đã khiến ông Nguyễn Ái Tĩnh - nhân viên bảo vệ rừng chết tại chỗ, 2 người khác là anh Tân Khoa và Triệu Vũ Hiệp bị thương.

Sáng 9/8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Phạm S đã đến kiểm tra hiện trường; thăm và động viên gia đình ông Nguyễn Ái Tĩnh.

Bác sỹ Lê Văn Tiến - trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết anh Tân Khoa (sinh năm 1995) đang được điều trị tại Phòng Hồi sức tích cực sau khi phải phẫu thuật cấp cứu vào tối 8/8 do vết thương trên đầu dài 7cm, gây chấn thương sọ não, tụ máu não.

Anh Triệu Vũ Hiệp (sinh năm 1981) bị vết thương trên đầu dài 3cm, khâu 4 mũi, sáng nay (9/8) sức khỏe đã ổn định và làm thủ tục xuất viện.

Kể lại với phóng viên, anh Triệu Vũ Hiệp - Phó trưởng Ban Lâm nghiệp xã Phi Tô, huyện Lâm Hà vẫn chưa hết bàng hoàng. Trưa 8/8, Ban lâm nghiệp xã Phi Tô nhận được thông tin tại Tiểu khu 243 đang bị lấn chiếm đất rừng thông để canh tác nông nghiệp và đã trình báo với Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban cùng các đơn vị liên quan.

Ngay sau đó, Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Ban đã xin ý kiến của lãnh đạo các cơ quan chức năng điều động thêm 6 công an viên xã Phi Tô, 3 dân quân cùng gần 10 nhân viên quản lý, bảo vệ rừng phối hợp tới kiểm tra hiện trường.

"Khi đến hiện trường, chúng tôi phát hiện một số hộ đang canh tác trái phép trên đất rừng, trong đó có một hộ lấn vào vị trí rừng thông mới được trồng mới khoảng một năm tuổi. Lực lượng bảo vệ rừng mời các hộ dân về Trạm bảo vệ tại xã Phi Tô để làm cam đoan không tái phạm lấn chiếm đất rừng."

"Khi chúng tôi đang làm việc thì một người phụ nữ bỏ ra ngoài gọi điện thoại. Khi lực lượng quản lý bảo vệ rừng và công an xã vừa rời khỏi hiện trường được khoảng 2km thì bị khoảng 100 người cầm theo rất nhiều hung khí chặn đường. Do lực lượng mỏng nên chúng tôi chia nhau chạy thoát. Đến khu vực thôn Buôn Chuối, xã Mê Linh, hàng chục đối tượng quá khích có hung khí gồm dao phát, kiếm, mã tấu... lao vào tấn công, hành hung lực lượng bảo vệ rừng. Ông Nguyễn Ái Tĩnh bị chém trúng cổ và chết tại chỗ. Anh Tân Khoa bị chém vào đầu ngã gục xuống đất," anh Hiệp cho biết

Đến 15 giờ ngày 8/8, nhận được tin báo, Công an huyện Lâm Hà điều lực lượng đến hiện trường đưa người bị thương đi cấp cứu nhưng vẫn bị các đối tượng quá khích ngăn cản, đập phá môtô của cảnh sát giao thông, Công an huyện Lâm Hà.

Sau khi được lực lượng công an giải thích, biết có một người đã bị chém chết, nhóm người quá khích mới giải tán.

Tối cùng ngày, Công an huyện Lâm Hà và các phòng chức năng Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 9/8, Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức cuộc họp khẩn giữa các cơ quan chức năng nhằm điều tra, làm rõ vụ việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục