Khẩn trương điều tra vụ tấn công, cướp tài sản của lái xe taxi

Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đang khẩn trương điều tra vụ lái xe của hãng taxi Hoàng Gia bị hai đối tượng tấn công, cướp tài sản.

Đêm 25/3, trên Quốc lộ 38 (mới) đoạn qua xã Đại Cương, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, đã xảy ra vụ tấn công, cướp tài sản của lái xe taxi.

Theo một người dân thôn Dương Cương (xã Đại Cương), vào khoảng 24 giờ ngày 25/3, khi vừa đi ngủ, ông nghe có tiếng đập cửa liên tục. Mở cửa ra xem, ông phát hiện một thanh niên người đầy máu kêu cứu.

Ông đã đưa người thanh niên này vào nhà và được biết người thanh niên tên là Lê Ngọc Duy, lái xe của hãng taxi Hoàng Gia. Lái xe cho biết, anh được hai thanh niên tầm từ 22-25 tuổi thuê xe từ Sơn Tây (Hà Nội) về thị trấn Đồng Văn, huyện Duy Tiên (Hà Nam), cách địa điểm xảy ra vụ tấn công khoảng 4km.

Sau khi tấn công và bóp cổ người lái xe, hai đối tượng này tưởng lái xe đã chết nên vứt xuống ven đường. Tuy bị tấn công, nhưng lái xe vẫn còn đủ tỉnh táo để giấu chìa khóa xe nên các đối tượng không lấy được xe.

Ngay sau đó, người dân thôn Dương Cương đã gọi điện báo công an xã Đại Cương và Công an huyện Kim Bảng. Ít phút sau, công an xã Đại Cương đã có mặt để xử lý vụ việc. Lái xe được đưa xuống Trạm Y tế xã để sơ cứu, sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh và hiện đang điều trị tại đây.

Theo công an huyện Kim Bảng, chiếc xe mang số hiệu 84 thuộc Hãng taxi Hoàng Gia, biển kiểm soát 29A 369.40. Hai đối tượng sau khi tấn công lái xe đã cướp đi tiền bạc và tư trang. Hiện công an huyện Kim Bảng đang khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

Đoạn đường qua xã Đại Cương trước đây cũng đã từng xảy ra một số vụ cướp giật và tấn công người đi đường. Lực lượng công an xã Đại Cương đã phối hợp cùng công an huyện tiến hành nhiều biện pháp để đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực này.

Tuyến đường này cũng là nơi mà hàng ngày hàng ngàn lượt công nhân trong vùng di chuyển qua lại để làm việc tại Khu Công nghiệp Đồng Văn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục