Khẩn trương luyện tập chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành sáng 2/9

Chiều 25/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tới thăm, kiểm tra các lực lượng luyện tập chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9.
Khẩn trương luyện tập chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành sáng 2/9 ảnh 1Lực lượng Hải quân tham gia diễu binh kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. (Ảnh minh họa: Trọng Đức - TTXVN)

Chiều 25/8, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã tới thăm, kiểm tra các lực lượng thuộc cụm 4 - Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội chủ trì luyện tập chuẩn bị cho diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Phát biểu động viên các lực lượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo nhấn mạnh Lễ míttinh, diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm cấp Quốc gia vào sáng 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử có ý nghĩa vô cùng quan trọng, khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội và Ban chỉ đạo Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Thảo ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng vượt qua khó khăn của các cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, dân quân tự vệ, học viên, hạ sỹ quan, chiến sỹ đã tập luyện theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra.

Chỉ còn ít ngày nữa diễn ra Lễ kỷ niệm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục chăm lo đến đời sống vật chất, tinh thần cho các lực lượng, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, chiến sỹ các khối để có cơ sở điều chỉnh cho phù hợp với từng đối tượng.

Mỗi cán bộ, chiến sỹ cần khắc phục những tồn tại, thường xuyên rút kinh nghiệm và tổ chức hợp luyện trong cụm thật nhuần nhuyễn theo chương trình, kịch bản và nâng cao thể lực, sức bền cho các lực lượng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội chúc sức khỏe các chiến sỹ và bày tỏ mong muốn các chiến sỹ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với sự tin tưởng và mong đợi của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục