Khẩn trương tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích tại Vũng Tàu

Tàu tìm kiếm cứu nạn SAR 413 đang khẩn trương tìm kiếm 2 thuyền viên của tàu Thành Đạt 01, bị chìm sau khi va chạm với một tàu khác trên vùng biển ngoài khơi Vũng Tàu, xảy đêm 8/8.
Khẩn trương tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích tại Vũng Tàu ảnh 1(Ảnh minh họa: Sỹ Thắng/TTXVN)

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Khu vực III (Trung tâm III) cho biết, tàu SAR 413 của Trung tâm đang có mặt tại hiện trường, khẩn trương tìm kiếm 2 thuyền viên của tàu Thành Đạt 01 bị chìm sau khi va chạm với một tàu khác trên vùng biển ngoài khơi cách Vũng Tàu khoảng 118 hải lý về hướng Đông Bắc, xảy ra đêm 8/8.

Trước đó, hơn 23 giờ ngày 8/8, tàu Thành Đạt 01 (của Công ty cổ phần vận tải sông biển Sinh Đôi, ở tổ 3, khu 4, đường Trần Nhật Duật, Quảng Yên, Hưng Yên, Quảng Ninh), trên tàu có 11 người, chở theo hơn 2.700 tấn tôn cuộn hành trình từ Phú Mỹ (huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu) đi Nghi Sơn (Thanh Hóa) khi đến tọa độ cách Vũng Tàu khoảng 118 hải lý về phía Đông Bắc thì bất ngờ va chạm với tàu GUO SHUN 21 (treo cờ Liên bang Micronesia).

Hậu quả là tàu Thành Đạt 01 bị chìm. 9 người trên tàu Thành Đạt 01 được tàu GUO SHUN 21 cứu lên tàu, còn 2 người bị mất tích gồm thuyền trưởng Đặng Văn Khuông (56 tuổi, quê Hải Phòng) và thợ máy 2 là Dương Văn Minh (45 tuổi, quê Nam Định).

Hiện cơ quan chức năng đã phát thông báo khẩn cấp yêu cầu tất cả các tàu trong khu vực và đi ngang khu vực phối hợp cùng tàu SAR 413 tổ chức tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích, trên diện tích rộng lớn quanh khu vực tàu chìm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục