Khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong vụ nổ lớn tại TP.HCM

Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy TP. HCM cho biết đến 21 giờ, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tìm kiếm hai người mất tích trong đống đổ nát của vụ nổ nhà xưởng Công ty TNHH Đặng Huỳnh.
Khẩn trương tìm kiếm người mất tích trong vụ nổ lớn tại TP.HCM ảnh 1Hiện trường vụ nổ kinh hoàng tại Thành phố Hồ Chí Minh (Ảnh: Mạnh Linh/TTXVN)

Liên quan đến vụ nổ làm một người chết, bốn người bị thương xảy ra vào khoảng 16 giờ ngày 17/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết đến 21 giờ, lực lượng cứu hộ cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm hai người mất tích trong đống đổ nát của vụ nổ.

Hai người vẫn đang mất tích là Nguyễn Thị Ngọc Thanh (30 tuổi, quê Đồng Tháp) và Huỳnh Thị Tâm (36 tuổi, quê Đồng Tháp), cùng là công nhân của xưởng sản xuất Công ty trách nhiệm hữu hạn Đặng Huỳnh.

Cơ quan chức năng xác định một nạn nhân tử vong là chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi, quê Đồng Tháp). Bốn nạn nhân bị thương là Nguyễn Thị Thúy Vân (30 tuổi, thường trú phường Thới An, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh); Phạm Thùy Dương (14 tuổi, con chị Vân); ông Đoàn Phùng (46 tuổi) và ông Nguyễn Văn Súp (70 tuổi).

Theo đại diện Ủy ban Nhân dân quận 12, vụ nổ xảy ra tại xưởng sản xuất (diện tích khoảng hơn 130m2) chi nhánh Công ty trách nhiệm hữu hạn Đặng Huỳnh, số 66/2 khu phố 5, phường Thới An, quận 12, do ông Huỳnh Văn Hải (44 tuổi) làm giám đốc.

Ghi nhận tại hiện trường, vụ nổ để lại một hố lớn, với nhiều chai nhựa, thùng phuy chứa hóa chất bốc mùi nồng nặc. Vụ nổ làm nhà xưởng hư hại hoàn toàn, bảy căn nhà cấp bốn bị hư hại nặng, nhiều nhà dân trong bán kính 50m từ vụ nổ bị nứt tường./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục