Khánh du lịch quốc tế đón Giáng sinh ấm áp tại Bình Thuận

Bên cạnh các món ẩm thực truyền thống của người nước ngoài trong dịp Giáng sinh như gà tây, giò nướng xông khói…, du khách còn được thưởng thức tới du khách các món ăn đậm xứ biển.

Gần gũi, ấm áp và vui tươi là cảm nhận chung của hầu hết du khách quốc tế đang đón đêm Giáng sinh tại “thủ đô resort” Mũi Né, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Đêm Giáng sinh, để tạo sân chơi cho du khách quốc tế, nhiều resort, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch ở khu vực Hàm Tiến-Mũi Né đều trang hoàng không gian ngập màu sắc với hình ảnh cây thông Noel, ông già Noel cưỡi tuần lộc cùng đêm tiệc Chào đón Giáng sinh với không khí vui tươi và rộn rã tiếng nhạc. Không chỉ phục vụ khách lưu trú mà các cơ sở còn phục du khách đến tham quan, chụp ảnh và vui chơi.

Tại Padanus resort, Giáng sinh năm nay đơn vị này đón 280 lượt khách (tăng 90 khách so với năm trước) đến từ 18 quốc gia như Ba Lan, Anh, Úc, Đức… Ngoài chương trình ca múa nhạc đặc sắc với nhiều tiết mục như biểu diễn nhạc cụ Chăm, thánh ca, các ca khúc về Giáng sinh…, chương trình đón Giáng sinh còn có phần biểu diễn của ban nhạc Philippines. Điểm nhấn của chương trình Đón Giáng sinh là không gian ẩm thực.

Bên cạnh các món ẩm thực truyền thống của người nước ngoài trong dịp Giáng sinh như gà tây, giò nướng xông khói…, du khách còn được thưởng thức tới du khách các món ăn đậm xứ biển như hải sản, cá, thanh long.

Chương trình Giáng sinh còn gây chú ý với sự xuất hiện của ông già Noel và những món quà nhỏ xinh xắn đến trẻ em trong bữa tiệc. 

Jana Janekova (Cộng hòa Séc) cho biết "đây là lần thứ bảy chúng tôi đón Giáng Sinh tại Mũi Né, Bình Thuận. Gia đình chúng tôi mỗi người sống và làm việc ở mỗi quốc gia khác nhau trên thế giới. Vào dịp Giáng sinh và Năm mới thay vì về Séc, chúng tôi hẹn và tụ họp, gặp gỡ tại Mũi Né để vui chơi, tận hưởng kỳ nghỉ cuối năm. Ở đây rất vui và chúng tôi luôn có cảm giác được chào đón trở về như về nhà."

[Phố phường Hà Nội rực rỡ trong đêm Giáng sinh]

Không chỉ có vẻ đẹp tự nhiên của những bãi biển cát trắng, nền ẩm thực đặc trưng, mà Hàm Tiến-Mũi Né (Bình Thuận) còn được du khách lựa chọn cho kỳ nghỉ Giáng sinh và mùa trú đông năm nay bởi khí hậu ấm áp và con người thân thiện.

Ông Mats Johansson (đến từ Thụy Điển) cho biết ở Thụy Điển mùa này rất nhiều tuyết, trời rất lạnh. Giáng sinh, họ chỉ tụ họp vui chơi trong nhà còn ở đây chúng tôi được ca hát, vui chơi ngoài trời với nhiều hoạt động và trải nghiệm. Ở đây rất thân thiện và ấm áp.

Trong tháng 12/2019, Bình Thuận đón khoảng 73.000 lượt khách quốc tế (tăng 20% so với cùng kỳ năm 2018). Ngoài thị trường Đông Bắc Á, khách quốc tế truyền thống từ Nga, Anh, Pháp… đến đây vẫn duy trì ổn định. Đây là thời điểm Bình Thuận bước vào mùa khách quốc tế. Những ngày qua, khu vực Hàm Tiến-Mũi Né, thành phố Phan Thiết, Bình Thuận trở nên nhộn nhịp, sôi động hẳn lên bởi khách quốc tế bắt đầu quay trở lại đây cho kỳ nghỉ Đông của mình.

Ghi nhận tại các cơ sở lưu trú, ngoài lượng khách đi theo đoàn từ các hãng lữ hành quốc tế, một số du khách còn đi lẻ và chủ yếu đặt phòng trực tuyến qua mạng Internet, các ứng dụng lữ hành và đặt phòng từ rất sớm. Thị trường khách trong mùa trú Đông năm nay so với mọi năm phong phú hơn.

Ngoài khách Bắc Âu, khách Nga, Australia…, Mũi Né cũng đang đón lượng lớn du khách Trung Quốc, Hàn Quốc đến nghỉ dưỡng. Năm 2019, du lịch Bình Thuận ước đón 770 nghìn lượt khách du lịch quốc tế, tăng 14% so năm 2018./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục