Khánh Hòa tổ chức lễ vinh danh 203 Bà mẹ Việt Nam anh hùng

Tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 12 bag mẹ còn sống và thân nhân của 191 bà mẹ đã hy sinh, từ trần.
Khánh Hòa tổ chức lễ vinh danh 203 Bà mẹ Việt Nam anh hùng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 21/10, tại thành phố Nha Trang, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức Lễ trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam Anh hùng cho 12 mẹ còn sống và thân nhân của 191 mẹ đã hy sinh, từ trần.

Đây là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước dành cho các mẹ ở tỉnh Khánh Hòa đã có nhiều cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Chiến Thắng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức, cá nhân tiếp tục phát huy đạo lý cao đẹp "Uống nước nhớ nguồn," tích cực tham gia và thực hiện tốt hơn nữa công tác "Đền ơn đáp nghĩa", nhất là phụng dưỡng, chăm sóc các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng.

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã có 859 mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Toàn tỉnh hiện còn trên 30 hồ sơ đang được hoàn tất thủ tục theo quy định, tiếp tục đề nghị Nhà nước xét phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý trên./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục