Khánh thành chánh điện chùa đẹp nhất Vĩnh Châu

Sau gần 10 năm xây dựng, chùa Lakhanavong Xung Thum (Sóc Trăng) đã khánh thành chánh điện chùa Khmer đẹp bậc nhất xứ biển Vĩnh Châu.
Sau gần 10 năm xây dựng, Ban quản trị chùa Lakhanavong Xung Thum (thuộc ấp Xung Thum, xã Lai Hòa, thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng) đã tổ chức lễ Kiết giới Sây Ma (khánh thành chánh điện).

Đây được xem là ngôi chánh điện chùa Khmer đẹp bậc nhất ở xứ biển Vĩnh Châu và cũng là ngôi chánh điện được khánh thành đầu tiên trong năm 2013 của đồng bào Khmer Sóc Trăng.

Đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Sóc Trăng, Ủy Ban Mặt trận, đại diện các bổn chùa, cùng hàng vạn Phật tử đến từ các tỉnh thành trong khu vực đã về dự lễ khánh thành.

Trước đây, chánh điện chùa Lakhanavong Xung Thum dù đã được tôn tạo, trùng tu nhiều lần nhưng vẫn xuống cấp trầm trọng.

Đến năm 2003, được sự cho phép của các cấp chính quyền, nhà chùa tiến hành khởi công xây dựng mới ngôi chánh điện trên nền cũ với diện tích 338m2; tổng kinh phí xây dựng chánh điện trên 5 tỷ đồng, do sự đóng góp của phật tử.

Chánh điện được kết cấu xây dựng bằng bêtông vĩnh cửu, đỉnh tháp với ba đỉnh đổ cốt thép, mái lợp ngói. Kiến trúc hoa văn trang trí theo phong cách đặc trưng của chùa Khmer như chim thần Krud, rồng Angkor uốn lượn hai bền cầu thang trước ngôi chánh điện, phù điêu nữ thần Apsara…

Phía bên ngoài và bên trong chánh điện là những bức phù điêu và hình vẽ kể về sự tích Đức Phật. Sự kết hợp hoàn hảo trên đã tạo cho ngôi chùa hình ảnh thật đặc sắc, lộng lẫy, xứng danh là ngôi chùa đẹp nhất của xứ biển Vĩnh Châu.

Chùa Lakhanavong Xung Thum là ngôi chùa nằm ở xã vùng sâu, vùng sa của tỉnh Sóc Trăng. Ngôi chùa cũng là nơi gắn liền với phong trào cách mạng.

Trước năm 1975, chùa là nơi nuôi dưỡng, bảo vệ và đào tạo nhiều cán bộ cách mạng; sau năm 1975, chùa luôn là ngọn cờ đầu trong việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào và Phật tử trong phum sóc.

Hàng năm chùa luôn mở các lớp dạy chữ Khmer và giáo lý Thoma Vini, thu hút hàng trăm học sinh là con em Phật tử của phum sóc và các tăng sinh trong và ngoài tỉnh đến học tập./.

Chanh Đa (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục