Khánh thành Cụm Thông tin Đối ngoại tại Lao Bảo

Lễ khánh thành Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tổ chức ngày 4/8, tại Quảng Trị, với tổng vốn đầu tư 3,2 tỷ đồng.
Lễ khánh thành Cụm thông tin đối ngoại tại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, tổ chức ngày 4/8, tại Khu Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, với tổng vốn đầu tư 3,2 tỷ đồng.

Công trình gồm các hạng mục: lắp đặt màn hình LED (diện tích 20m2); lắp đặt hệ thống nghe nhìn và tủ tra cứu điện tử bằng tiếng Việt và một số ngôn ngữ khác; lắp đặt cụm pano cổ động (diện tích 90m2); biên tập, sản xất các sản phẩm tuyên truyền như: tờ rơi, sách ảnh, phim tài liệu để phát hành phục vụ công tác tuyên truyền đối ngoại tại khu cửa khẩu; tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ sử dụng trang thiết bị, bồi dưỡng cán bộ biên tập, tuyên truyền viên...

Cụm Thông tin đối ngoại này nằm trong dự án "Tăng cường nội dung thông tin, truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo," thuộc chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở. Đây là địa điểm đầu tiên trên toàn quốc được lựa chọn để triển khai xây dựng cụm thông tin đối ngoại.

Cụm thông tin này sẽ là mô hình thí điểm đầu tiên phục vụ công tác thông tin đối ngoại khu vực cửa khẩu quốc tế, làm cơ sở cho Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo báo cáo, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai đầu tư cho khu vực cửa khẩu, cảng biển trong giai đoạn tiếp theo.

Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo nằm trên hành lang Kinh tế Đông-Tây. Đây là nơi có lưu lượng lớn khách trong nước và quốc tế qua lại trao đổi thương mại và du lịch; quy hoạch của khu vực đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và có hạ tầng ổn định. Đây cũng là địa điểm thuận lợi để triển khai mô hình có nội dung phù hợp, đúng theo mục đích yêu cầu của chương trình mục tiêu quốc gia.

Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở được triển khai nhằm tăng cường công tác tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước với các nước láng giềng, bạn bè quốc tế và khu vực thông qua các chương trình phát thanh, truyền hình, ấn phẩm truyền thông, xuất bản phẩn để thông tin về các lĩnh vực đời sống, xã hội, giới thiệu các giá trị văn hóa truyền thống, về đất nước, con người Việt Nam đến với quần chúng nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, bạn bè các nước láng giềng có chung đường biên giới và bạn bè quốc tế.

Đồng thời, chương trình góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của nhân dân trong việc bảo vệ quyền biên giới, lãnh thổ quốc gia./.

Vương Lợi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục