Khánh thành Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại TP.HCM

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, hoa và cắt băng khánh thành công trình Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.
Khánh thành Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh tại TP.HCM ảnh 1Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng và nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Hải dâng hương tưởng niệm Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngày 20/6, tại Khu ông viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn của thành phố đã khánh thành Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh và Lễ giỗ Đức Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, hoa và cắt băng khánh thành công trình Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh.

Nguyễn Hữu Cảnh là vị anh hùng có công khai phá bờ cõi phương Nam, xác lập chủ quyền ở Đàng Trong, đặc biệt là vùng đất Sài Gòn-Gia Định.

Công trình Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh được khởi công xây dựng ngày 20/4/2015. Đền thờ được xây dựng trên diện tích hơn 7.440m2, bao gồm các hạng mục chính như: Khối Đền chính, Nhà Điều hành, Cổng Tam Quan, Văn bia, Hồ nước, Giao thông nội bộ, kè bảo vệ...

Đền được xây theo lối kiến trúc truyền thống của người Việt bằng các vật liệu gỗ, nền lót gạch nung, lợp mái ngói, cửa thiết kế cách điệu cây lá vùng sông nước Nam Bộ.

Tại lễ khánh thành, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh được xây dựng, bảo tồn ở nhiều địa phương, trong đó lớn nhất là ở An Giang, Đồng Nai và Quảng Bình.

Riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh, công trình là một trong những cụm di tích lịch sử văn hóa và kiến trúc nghệ thuật đặc biệt nối liền với Khu tưởng niệm các Vua Hùng thuộc Công viên Lịch sử-Văn hóa dân tộc của thành phố.

Đền thờ Lễ Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh sẽ là một trong những địa điểm góp phần giáo dục truyền thống, ôn lại những trang lịch sử oanh liệt, hào hùng, kiên cường, bất khuất và khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ; qua đó hun đúc lòng yêu nước, thương dân, tin Đảng, phát huy truyền thống kiên cường vẻ vang của Thành phố Hồ Chí Minh, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, tạo nguồn nội lực to lớn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng thành phố ngày càng có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Hữu Tiến, hậu duệ đời thứ 10, đại diện dòng tộc Nguyễn Hữu bày tỏ xúc động trước sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo các cấp và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; hy vọng Đền thờ Đức Thành Hầu Nguyễn Hữu Cảnh sẽ là một trong những điểm đến văn hóa tinh thần quan trọng, góp phần xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh phát triển ngày càng bền vững./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục