Khánh thành di tích Đảng ủy Dân chính đảng Trung ương Cục miền Nam

Công trình được khởi công xây dựng tháng 9/2014, với điểm nhấn nổi bật là bức phù điêu khắc họa lại những hoạt động sinh hoạt đời thường và công tác của các cán bộ.

Kỷ niệm 50 năm thành lập cơ quan Đảng ủy Dân chính đảng Trung ương Cục miền Nam (31/3/1965-31/3/2015), ngày 31/3, Lễ khánh thành di tích lịch sử Đảng ủy Dân chính đảng Trung ương Cục miền Nam đã diễn ra tại Khu di tích lịch sử Chàng Riệc (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh).

Công trình Di tích lịch sử Đảng ủy Dân chính đảng Trung ương Cục miền Nam được khởi công xây dựng tháng 9/2014, với điểm nhấn nổi bật là bức phù điêu khắc họa lại những hoạt động sinh hoạt đời thường và công tác của các cán bộ trong cơ quan Đảng ủy Dân chính đảng trong thời kỳ đấu tranh chống Mỹ cứu nước.

Khu nhà tưởng niệm được thiết kế cách điệu từ chiếc mũ tai bèo, một vật dụng không thể thiếu đối với hình ảnh anh bộ đội giải phóng miền Nam; chính giữa nhà tưởng niệm là bục trung tâm hình ngũ giác khắc tên các liệt sỹ và các cán bộ đã từng sống, chiến đấu trong cơ quan Đảng ủy Dân chính đảng trong thời kỳ hoạt động của Trung ương Cục; phía trên là tượng bán thân của nguyên Bí thư Đảng ủy Dân chính đảng Huỳnh Thanh Mua kèm theo hình tượng cờ giải phóng và cờ Đảng, xung quanh là các bệ đá có hình ảnh tư liệu về các hoạt động của các cơ quan. Tổng kinh phí xây dựng công trình khoảng 4 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Hữu, Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến khối Đảng ủy các cơ quan Dân chính đảng, việc xây dựng di tích lịch sử cơ quan Đảng ủy Dân chính đảng Trung ương Cục miền Nam nhằm tri ân các cán bộ đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp cách mạng, lưu lại truyền thống cho các thế hệ mai sau.

Tại buổi lễ, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết chia sẻ niềm vui với Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến, khối cơ quan Đảng ủy Dân chính đảng khi đã hoàn thành khu di tích để thế hệ trẻ có thể tri ân các thế hệ cha ông đã không tiếc xương máu hy sinh vì sự độc lập của dân tộc; và nhấn mạnh vai trò của các cơ quan khối Đảng ủy Dân chính đảng trong thời kỳ kháng chiến, nhất là công tác tổ chức, xây dựng Đảng ở các ban, ngành Trung ương Cục./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục