Lá cờ gốm lớn nhất

Khánh thành lá cờ Tổ quốc bằng gốm lớn nhất VN

Lá cờ Tổ quốc bằng gốm rộng 25m x 12,4m, nặng 3,5 tấn, ghép từ 310.000 viên gốm, được đặt trên nóc nhà hội trường của đảo Trường Sa.
Ngày 6/6, tại thị trấn Trường Sa, Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng (VPBank) và huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) đã khánh thành công trình văn hóa dành tặng cho Trường Sa, bao gồm lá cờ Tổ quốc bằng gốm lớn nhất Việt Nam và 4 bức phù điêu bằng gốm.

Theo Thượng tá Đinh Văn Hải - Đảo trưởng đảo Trường Sa, 4 bức phù điêu bằng gốm được gắn vào hai bức tường ở khu vực cột mốc chủ quyền trên đảo. Lá cờ Tổ quốc bằng gốm có kích thước 25m x 12,4m, nặng 3,5 tấn, ghép từ 310.000 viên gốm, được đặt trên nóc tòa nhà hội trường của đảo.

Đây là món quà do cán bộ, nhân viên VPBank đóng góp kinh phí tài trợ được thực hiện tại làng gốm Bát Tràng (Hà Nội). Tác phẩm này được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam công nhận là lá cờ Tổ quốc bằng gốm lớn nhất Việt Nam, ngay tại buổi lễ khánh thành.

Trước đó, ngày 3/6, tại thành phố Nha Trang, VPBank đã tổ chức Lễ xuất quân Chương trình “Trường Sa- Biển đảo Việt Nam mến yêu,” công bố việc trao tặng các công trình văn hoá, nghệ thuật nói trên cho thị trấn Trường Sa.

Dịp này, VPBank trao tặng 30 suất học bổng cho các em học sinh là con em cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Trường Sa và các em học sinh của thị trấn Trường Sa./.

Tiên Minh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục