Khánh thành Nhà máy bánh kẹo Tràng An tại huyện Thạch Thất

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã gắn biển công trình kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô cho nhà máy bánh kẹo Tràng An-Hà Nội tại Khu công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai.

Sáng 8/10, Công ty cổ phần Tràng An đã khánh thành nhà máy bánh kẹo Tràng An-Hà Nội tại Khu công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai, huyện Thạch Thất.

Cũng trong buổi lễ này, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã gắn biển công trình kỷ niệm 60 năm ngày Giải phóng Thủ đô cho nhà máy.

Nhà máy xây dựng trên diện tích 2,4ha, được đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, công nghệ hiện đại với tổng vốn 180 tỷ đồng, công suất thiết kế đạt 8.000 tấn bánh kẹo/năm, đảm bảo tiêu chuẩn ISO 22.000 (an toàn thực phẩm).

Việc đưa nhà máy vào sử dụng đã đáp ứng được chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, tạo việc làm thường xuyên cho 600 lao động, trong đó nhiều con em các gia đình tại hai huyện Thạch Thất và Quốc Oai, nơi Công ty đặt nhà máy.

Ông Trịnh Sỹ, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Tràng An, cho biết 50 năm qua, từ một nhà máy nhỏ, đến nay Công ty phát triển được bốn công ty thành viên, bánh kẹo Tràng An.

Năm 2014, dự kiến doanh thu của đơn vị đạt 620 tỷ đồng, nộp thuế cho nhà nước hàng chục tỷ đồng, thu nhập người lao động trung bình 4,7 triệu đồng/người/tháng.

Nhà máy bánh kẹo Tràng An tại khu công nghiệp Thạch Thất-Quốc Oai được xây dựng nhằm thực hiện chủ trương di chuyển nhà máy sản xuất tại nội thành ra ngoại thành của thành phố Hà Nội, tránh sức ép về hạ tầng kỹ thuật, ảnh hưởng đến môi trường trong nội đô.

Trước đó, nhà máy sản xuất của Công ty đặt tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục