Khánh thành Nhà tháp chuông nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên

Nhà tháp chuông được xây dựng trên diện tích 54,76m2, bên trong có quả chuông đồng; chiều cao chuông 3,15m, đường kính miệng chuông rộng 1,61m; chuông nặng 4,240 tấn.
Khánh thành Nhà tháp chuông nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên ảnh 1Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà tháp chuông nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên. (Ảnh: Lê Đức Hoảnh/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 86 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2016) và mừng Xuân Bính Thân 2016, ngày 3/2 tại Nghĩa trang liệt sỹ đồi 82, huyện Tân Biên, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban ​Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh đã khánh thành Nhà tháp chuông Nghĩa trang liệt sỹ Tân Biên.

Đây là công trình đáp ứng nguyện vọng của lãnh đạo, cán bộ lão thành cách mạng, người thân gia đình liệt sỹ và nhân dân trong tỉnh với đạo lý "uống nước, nhớ nguồn," tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam đã hi sinh trên chiến trường Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Bà Diệp Thị Hiệp, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh cho biết, nhà tháp chuông được xây dựng trên diện tích 54,76m2, bên trong có quả chuông đồng; chiều cao chuông 3,15m, đường kính miệng chuông rộng 1,61m; chuông nặng 4,240 tấn.

Tổng kinh phí cho công trình xây dựng nhà chuông và đúc chuông là trên 2,7 tỷ đồng, chủ yếu do ni trưởng, viện chủ hệ thống các chùa núi Bà Đen, Tây Ninh Thích Diệu Nghĩa huy động tài trợ.

Trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế bên đất bạn Campuchia, trên địa bàn tỉnh tỉnh Tây Ninh đã có hàng ngàn cán bộ, chiến s​ỹ trong, ngoài tỉnh tham gia chiến đấu và đã anh dũng h​y sinh trên khắp các chiến trường.

Hiện nghĩa trang liệt sỹ huyện Tân Biên là nơi an nghỉ của trên 13.000 liệt sỹ của cả nước, chủ yếu là quân tình nguyện Việt Nam đã hy sinh trên chiến trường Campuchia được Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh tìm kiếm, cất bốc đưa về an táng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục