Khánh thành tượng đại thi hào Nga Pushkin tại Cộng hòa Séc

Bức tượng là tác phẩm của nhà điêu khắc người Nga V.Surovtsev, được dựng tại quảng trường mang tên Pushkin ở quận Praha 6.
Khánh thành tượng đại thi hào Nga Pushkin tại Cộng hòa Séc ảnh 1Tượng Pushkin toàn thân ở Saint Petersburg là mẫu của bức tượng bán thân ở quảng trường Pushkin tại Praha. (Nguồn: CTK)

Ngày 6/6, nhân kỷ niệm ngày sinh đại thi hào Nga Alexander Pushkin, tại thủ đô Praha (Cộng hòa Séc) đã diễn ra buổi lễ trọng thể khánh thành bức tượng bán thân của thi hào vĩ đại của nước Nga và thế giới.

Ý tưởng dựng tượng Pushkin, người chưa từng đến Praha, là do những kiều dân Nga tham gia tích cực hoạt động xã hội ở Séc đưa ra.

Bức tượng là tác phẩm của nhà điêu khắc người Nga V.Surovtsev, được dựng tại quảng trường mang tên Pushkin ở quận Praha 6.

Trong khuôn khổ lễ khánh thành tượng A.Pushkin, những người yêu mến tài năng của Pushkin cũng đã ngâm các áng thơ bất hủ của ông.

A. Pushkin (6/6/1799-10/2/1837) là một nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Nga. Được tôn vinh là đại thi hào, "Mặt trời thi ca Nga", ông đã có những đóng góp to lớn trong việc phát triển ngôn ngữ văn học Nga hiện đại và là biểu tượng của dòng văn học lãng mạn Nga thế kỷ XIX./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục