Khẩu chiến leo thang

Khẩu chiến Argentina-Anh về đảo tranh chấp leo thang

Ngoại trưởng Argentina cảnh báo thái độ của chính phủ Anh liên quan quần đảo Malvinas có thể ảnh hưởng quan hệ song phương.
Ngoại trưởng Argentina, Héctor Timerman, ngày 1/2 cảnh báo thái độ “không thể chấp nhận được” của chính phủ Anh liên quan tới quần đảo Malvinas có thể ảnh hưởng xấu tới quan hệ song phương.

Căng thẳng giữa Buenos Aires và London gia tăng sau khi Ngoại trưởng Anh William Hague đưa ra điều kiện chỉ gặp ông Timerman để bàn về chủ quyền quần đảo, mà Anh đặt tên là Falklands, nếu có đại diện của quần đảo tham gia.

Tuần tới, Bộ trưởng Timerman sẽ tới Anh để gặp các nhóm người bạn tại châu Âu ủng hộ Buenos Aires đòi Anh đàm phán về chủ quyền đối với vùng lãnh thổ nằm tại Nam Đại Tây Dương trên. Nhân dịp này, Đại sứ quán Argentina tại London chủ động đề nghị Bộ ngoại giao Anh thu xếp cuộc gặp giữa ngoại trưởng hai nước để thảo luận về Malvinas.

Tuy nhiên, người phát ngôn của Thủ tướng Anh, David Cameron, ngày 1/2 cho biết Ngoại trưởng Hague chỉ gặp ông Timerman nếu có đại diện của Malvinas cùng tham gia, đồng thời bày tỏ sự “thất vọng” trước việc Argentina phản đối một cuộc gặp tay ba (có đại diện của Malvinas).

Theo ông Timerman, việc một ngoại trưởng muốn áp đặt điều kiện để gặp một ngoại trưởng khác là “không thể chấp nhận được.”

Ngoại trưởng Argentina Timerman nhấn mạnh cuộc trưng cầu ý dân trong tháng Ba tới về việc Malvinas có tiếp tục mang quy chế là một trong những vùng lãnh thổ của Anh ở hải ngoại hay không là “bất hợp pháp.”

Trả lời kênh truyền hình C5N của Argentina, ông Timerman nói: “Tôi không hiểu tại sao Anh phê phán việc Israel xây dựng các khu định cư tại vùng đất chiếm đóng của người Palestine, trong khi chính họ áp dụng chính sách tương tự tại Malvinas.”

Ông cũng tố cáo Anh quân sự hóa quần đảo chỉ có khoảng 3.000 dân này, và nêu rõ đây là vùng đất bị quân sự hóa nhất thế giới bởi cứ ba người dân có một người lính.

Ông Timerman cho biết từ năm 1965, Liên hợp quốc đã thông qua 40 nghị quyết kêu gọi hai bên đàm phán giải quyết bất đồng, nhưng London luôn từ chối thương thuyết với lý do tôn trọng quyền và nguyện vọng của người dân trên quần đảo muốn lãnh thổ này thuộc chủ quyền của Anh.

Tuy nhiên, Argentina phản đối lập luận trên, vì sau khi chiếm đóng Malvinas năm 1833, Anh đã trục xuất người Argentina và đưa người Anh tới sinh sống nên nguyện vọng trên chỉ là nguyện vọng của những “kẻ thực dân.”

Cách đây gần 31 năm, ngày 2/4/1982, Argentina cho quân đổ bộ lên Malvinas với mong muốn giành lại quần đảo, song đã thất bại.

Trong thời gian gần đây, Argentina gia tăng nỗ lực nhằm đòi lại quần đảo này và bản thân Tổng thống nước này, bà Cristina Fernández, năm ngoái đã tới Liên hợp quốc để phát biểu tại Ủy ban đặc biệt của Liên hợp quốc về phi thực dân hóa nhằm tố cáo Anh làm ngơ có hệ thống các nghị quyết của Liên hợp quốc liên quan tới Malvinas.

Bà Cristina là tổng thống đầu tiên tham dự một phiên họp của Ủy ban, và phiên họp bàn về Malvinas đó diễn ra ngày 14/6/2012, đúng vào ngày kỷ niệm 30 năm kết thúc cuộc chiến giữa hai nước.

Cuộc xung đột vũ trang này kéo dài 74 ngày này đã khiến hơn 900 binh lính bị thiệt mạng, trong đó phần lớn là binh sĩ Argentina./.

Quang Sơn/Buenos Aires (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục