Khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc tại SEA Games

Ngày 31/8, tỉnh Ninh Bình và Thừa Thiên-Huế tổ chức gặp mặt, khen thưởng các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 29.
Khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc tại SEA Games ảnh 1Đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhà trường và bạn vè chúc mừng vận động viên Trần Thị Yến Hoa và Lê Minh Thuận. (Ảnh: Hồ Cầu/TTXVN)

Ngày 31/8, tỉnh Ninh Bình tổ chức gặp mặt, khen thưởng các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 29.

Dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã trao Bằng khen cùng tổng số tiền thưởng 150 triệu đồng nhằm hỗ trợ, khuyến khích các vận động viên, huấn luyện viên của tỉnh đạt thành tích xuất sắc tại SEA Games 29.

Tham gia Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 năm 2017, Đoàn thể thao tỉnh Ninh Bình có 7 vận động viên thi đấu ở ba môn Điền kinh, Karatedo và Bóng chuyền.

[Những gương mặt vàng của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 29]

Vận động viên Vũ Thị Ly tham gia thi đấu ở môn Điền kinh đoạt Huy chương Vàng nội dung 800m và một Huy chương Bạc nội dung 1.500m.

Ba võ sỹ Giang Việt Anh, Giang Thành Huy, Nguyễn Anh Dũng thi đấu nội dung Kata đồng đội nam (quyền biểu diễn) của môn Karatedo đoạt một Huy chương Đồng.

Vận động viên Giang Văn Đức và Nguyễn Xuân Thành cùng Đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành một Huy chương Đồng.

Ngày 31/8, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tổ chức gặp mặt, tuyên dương các vận động viên Trần Thị Yến Hoa (Điền kinh) và Lê Minh Thuận (Karatedo) vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc tại SEA Games 29 ở Malaysia.

Tại SEA Games 29, ở môn Điền kinh, vận động viên Trần Thị Yến Hoa góp mặt ở hai nội dung 4x100m tiếp sức nữ và 100​m vượt rào. Cả hai nội dung này Yến Hoa đều xuất sắc giành Huy chương Vàng.

Khen thưởng các huấn luyện viên, vận động viên xuất sắc tại SEA Games ảnh 2Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen cho các huấn luyện viên và vận động viên đạt thành tích xuất sắc tại SEA games 29. (Ảnh: Hải Yến/TTXVN)

Quá trình thi đấu các giải quốc gia và quốc tế khác, Trần Thị Yến Hoa còn đoạt Huy chương Vàng tại Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc năm 2014, vô địch quốc gia các năm 2015, 2016; 1 Huy chương Bạc, 1 Huy chương Đồng tại SEA Games 28.

Vận động viên Lê Minh Thuận đã cùng các đồng đội giành chiến thắng trong trận chung kết nội dung kumite (môn Karatedo) đồng đội nam trước đội tuyển Thái Lan, qua đó giành Huy chương Vàng đồng đội ở nội dung này.

Ngoài ra, Lê Minh Thuận còn là nhà vô địch quốc gia năm 2017; Huy chương Bạc Giải Karatedo vô địch Đông Nam Á năm 2017; Huy chương Bạc đồng đội Giải Karatedo vô địch Đông Nam Á năm 2015./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục