Kho đạn quân đội Ukraine bị tấn công, hàng nghìn tấn đạn phát nổ

Theo Reuters, Quân đội Ukraine cho biết những kẻ phá hoại không rõ danh tính đã cho nổ một kho đạn xe tăng tại một căn cứ quân sự ở miền Đông nước này vào sáng 23/5.
Kho đạn quân đội Ukraine bị tấn công, hàng nghìn tấn đạn phát nổ ảnh 1Lửa và khói bốc lên ở hiện trường. (Nguồn: RT)

Theo Reuters, Quân đội Ukraine cho biết những kẻ phá hoại không rõ danh tính đã cho nổ một kho đạn xe tăng tại một căn cứ quân sự ở miền Đông nước này vào sáng 23/5. Tuy nhiên, không có thương vong trong vụ việc này.

Trên mạng xã hội Facebook, Trưởng công tố viên quân sự Ukraine Anatoly Matios viết: "Theo thông tin sơ bộ, cháy nổ do hành động phá hoại đêm qua tại một số địa điểm chứa tên lửa và đạn pháo đã khiến nhiều đạn dược phát nổ." 

Căn cứ trên cất trữ khoảng 138.000 tấn đạn dược, đặt tại thành phố Balakleya cách giới tuyến với lực lượng ly khai khoảng 100km.

Theo một phát ngôn viên khác của quân đội Ukraine Yuzef Venskovich, những kẻ phá hoại trước đó từng tìm cách phá hủy căn cứ này bằng máy bay không người lái vào năm 2015./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục