Khó hiểu về sự bất hợp lý ở đội hình xuất sắc nhất năm của FIFA

Khi đội hình xuất sắc nhất năm 2015 của FIFA được công bố, không ít người đã cảm thấy bất ngờ khi có sự xuất hiện của Marcelo, Thiago Silva và Luka Modric.
Khó hiểu về sự bất hợp lý ở đội hình xuất sắc nhất năm của FIFA ảnh 1Đội hình xuất sắc nhất năm của FIFA. (Nguồn: Getty Images)

Lễ trao giải Quả bóng vàng FIFA 2015 đã diễn ra với không nhiều bất ngờ, từ người dẫn chương trình cho tới người nhận giải thưởng. Song đội hình xuất sắc nhất năm thì lại là một câu chuyện khác, ở đó có những bất cập không nói lên thành lời của FIFA.

Danh sách 11 cầu thủ của đội hình xuất sắc nhất năm của FIFA được bình chọn bao gồm Manuel Neuer, Marcelo, Thiago Silva, Sergio Ramos, Daniel Alves, Paul Pogba, Andres Iniesta, Luka Modric, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi và Neymar.

Không khó để nhận ra sự bất hợp lý khi Marcelo, Thiago Silva và Luka Modric có mặt trong danh sách 11 người xuất sắc nhất này mà David Alaba, Leonardo Bonucci hay Ivan Rakitic không xuất hiện.

Xét ở vị trí hậu vệ trái, Marcelo cùng Real Madrid đã trải qua một năm tệ hại khi không giành được bất kỳ danh hiệu nào, bị loại ở bán kết Champions League, thua Barca ở cả nửa sau mùa trước lẫn nửa đầu mùa này, thất bại cùng đội tuyển Brazil tại Copa America.

Marcelo không có lý gì hơn được Jordi Alba (vô địch La Liga, vô địch Champions League), hay David Alaba (vô địch Bundesliga, đưa đội tuyển Áo đứng đầu bảng vòng loại Euro 2016).

Ở vị trí trung vệ, Thiago Silva cũng tương tự khi chỉ vào tới tứ kết Champions League, thất bại tại Copa America. Chỉ riêng chứng vô địch Ligue 1 là không đủ để đứng cạnh những cái tên sáng giá khác như Javier Mascherano (về nhì Copa America, vô địch La Liga, vô địch Champions League) hay tiêu biểu hơn cả là Leonardo Bonucci (vô địch Serie A, về nhì Champions League). Thậm chí Bonucci còn không có mặt trong 4 đội hình dự bị còn lại, trong khi John Terry, Mats Hummels lại xuất hiện (?).

Việc Luka Modric trên hàng tiền vệ cũng có thể được xem như một sự bất công lớn cho Sergio Busquest, xương sống chiến thuật trong hàng tiền vệ của nhà vô địch tuyệt đối của Châu Âu Barcelona. Modric thất bại cùng Real trong cả năm, thậm chí còn dính những chấn thương nhưng vẫn vượt qua Busquest.

Nếu đưa mắt xuống nhìn những đội hình dự bị của FIFA, sự bất công còn... lớn hơn khi hàng loạt những lựa chọn vô lý đã diễn ra. Đầu tiên Gianluigi Buffon, thủ thành người Italy bị đẩy xuống đội hình ba trong khi David De Gea thất bại thảm hại cùng Manchester United lại là người bắt chính ở đội hình hai.

Yaya Toure và Eden Hazard, những ngôi sao không chứng minh được đẳng cấp tại Champions League có tên trong đội hình hai trong khi Arturo Vidal hay Ivan Rakitic, hai trụ cột của Juventus và Barcelona bị đẩy xuống đội hình 3 và 5. Nực cười hơn cả là việc... Wayne Rooney cũng xuất hiện trong danh sách những cái tên xuất sắc nhất năm (đội hình 5).

Còn nhớ tại lễ trao giải ​Quả bóng Vàng FIFA 2014, Liên đoàn bóng đá thế giới đã làm tất cả phải bật cười khi để tên David Luiz vào danh sách đội hình xuất sắc nhất năm dù hậu vệ người Brazil là tác nhân lớn khiến Selecao thua nhục Đức 1-7 tại bán kết World Cup. Sau một năm, FIFA rõ ràng đã “cẩn thận” hơn hẳn khi “chỉ” giới hạn tranh cãi ở mức bình thường như hiện tại.

Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đã biến cuộc đua tới danh hiệu Qủa bóng Vàng trở thành chuyện của hai người trong 7 năm nhưng vẫn luôn giữ được sự cạnh tranh khốc liệt cũng như công bằng (cho cả hai) nhờ những nỗ lực không ngừng trên sân cỏ. Song trên khía cạnh tập thể, sự bất công đang diễn ra một cách quá rõ rệt với những cái tên đóng góp thầm lặng như Bonucci, Busquest, Alaba hay Rakitic./.

Đội hình 2: David De Gea, David Alaba, Philipp Lahm, Gerard Pique, Jordi Alba, Eden Hazard, Toni Kroos, Yaya Toure, Zlatan Ibrahimovic, Robert Lewandowski, Luis Suarez.

Đội hình 3: Gianluigi Buffon, David Luiz, Jerome Boateng, Javier Mascherano, Raphael Varane, Sergio Busquest, Marco Verratti, Arturo Vidal, Sergio Aguero, Benzema, Thomas Mueller

Đội hình 4: Keylor Navas, Vincent Kompany, Mats Hummels, Giorgio Chiellini, Pepe, Xabi Alonso, Andrea Pirlo, James Rodriguez, Gareth Bale, Arjen Robben, Alexis Sanchez.

Đội hình 5: Iker Casillas, Daniel Carvajal, Diego Godin, John Terry, Branislav Ivanovic, Thiago Alcantara, David Silva, Ivan Rakitic, Douglas Costa, Wayne Rooney, Carlos Tevez.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục