Khó khăn, thách thức đang cùng lúc bủa vây lấy Apple

7 ngày thế giới công nghệ: Khó khăn, thách thức bủa vây Apple

Tuần qua, trong khi cuộc chiến mã hóa hay bẻ khóa iPhone còn chưa rõ ràng và còn nhiều tranh cãi thì Apple lại phải tiếp tục nhận thêm những khó khăn và thách thức mới.

Tuần qua, trong khi cuộc chiến mã hóa hay bẻ khóa iPhone còn chưa rõ ràng và còn nhiều tranh cãi thì Apple lại phải tiếp tục nhận thêm những khó khăn và thách thức mới.

Tin tặc mở chiến dịch tấn công các máy tính Mac của Apple

7 ngày thế giới công nghệ: Khó khăn, thách thức bủa vây Apple ảnh 1

Nhiều khách hàng sử dụng máy tính Macintosh của Apple đã trở thành nạn nhân của chiến dịch tấn công mạng do các tin tặc tiến hành lần đầu tiên bằng một loại phần mềm nguy hại có tên gọi ransomware.

Theo các chuyên gia an ninh mạng từ hãng bảo mật mạng Palo Alto Networks (Mỹ), ransomware là một trong những loại phần mềm nguy hại có tốc độ phát triển nhanh nhất, đe dọa không gian mạng và hệ thống dữ liệu được mã hóa trên máy tính bị nhiễm. Phần mềm này sẽ yêu cầu người dùng phải trả một khoản tiền chuộc để đổi lấy một khóa điện tử có thể lấy lại dữ liệu trên máy tính của họ.

Các chuyên gia ước tính số tiền chuộc có thể lên đến hàng trăm triệu đôla Mỹ mỗi năm từ các vụ tấn công mạng bằng hình thức tấn công mạng kiểu như trên. Trước đây, kiểu tấn công mạng trên thường xuất hiện trên các máy tính chạy hệ điều hành Windows của Microsoft.

Các chuyên gia của Palto Alto cho biết các máy tính Mac bị nhiễm phần mềm độc hại thông qua một bản sao chương trình truyền dữ liệu có tên gọi Transmission dùng phương thức truyền dữ liệu ngang hàng (peer-to-peer) BitTorrent.

Phía Apple cho biết họ đã triển khai các biện pháp ngăn cho máy tính Mac cung cấp các chứng chỉ số để cài đặt phần mềm lừa đảo này cài đặt trên máy tính Mac.

Kháng cáo bất thành vụ sách điện tử, Apple phải trả 450 triệu USD

7 ngày thế giới công nghệ: Khó khăn, thách thức bủa vây Apple ảnh 2

Tòa án Tối cao Liên bang Mỹ đêm 7/3 (giờ Việt Nam) đã bác đơn kháng cáo về vụ kiện thao túng giá sách điện tử (e-book) của Apple và buộc hãng công nghệ này phải trả khoản tiền bồi thường lên đến 450 triệu USD.

Theo Reuters, vụ kiện trên được bắt đầu sau khi Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành một cuộc điều tra cho thấy Apple đã âm mưu bắt tay với các nhà xuất bản sách tăng giá của sách điện tử.

Tòa sơ thẩm của Mỹ đã buộc hãng công nghệ này phải trả khoản bồi thường 450 triệu USD. Phía Apple đã đồng ý trả khoản tiền này trong khi chờ kháng cáo lên tòa án tối cao.

Tuy nhiên, phía Tòa án Tối cao Mỹ đã từ chối đưa vụ kiện của Apple ra xét xử lại. Quyết định trên của Tòa án Tối cao Mỹ đã khép lại cuộc chiến pháp lý kéo dài giữa Bộ Tư pháp Mỹ và Apple bắt đầu từ 2012.

Google hy vọng vượt qua Apple với phiên bản Android mới

7 ngày thế giới công nghệ: Khó khăn, thách thức bủa vây Apple ảnh 3

Gã khổng lồ tìm kiếm, Google, ngày 9/3 đã ra mắt bản xem trước của phiên bản hệ điều hành Android tiếp theo do hãng này phát triển, có tên gọi Android N.

Hệ điều hành di động Android hiện có mặt ở hơn 80% các mẫu điện thoại thông minh và máy tính bảng trên thế giới.

Hiện phiên bản Android N vẫn chưa hoàn thiện đầy đủ để các nhà phát triển phần mềm tạo ra các ứng dụng hỗ trợ. Do chưa hoàn thiện đầy đủ nên phiên bản mới của Android chỉ được gọi là Android N. Google thường xuyên đặt tên phiên bản cập nhật của hệ điều hành Android mới của mình theo thứ tự chữ cái và và tên các đồ ngọt. Phiên bản cuối cùng được gọi là Marshmallow. Trước đó là Lollipop.

Một số các tính năng mới nhất của Android N bao gồm chế độ xem chia đôi màn hình để chạy nhiều ứng dụng và khả năng trả lời trực tiếp khi người dùng nhận được thông báo. Phiên bản Android mới của Google hiện hỗ trợ cho các thiết bị đeo như đồng hồ thông minh (smartwatch), và trên một số ứng dụng của Google như Gmail.

Với phiên bản Android mới, Google đã tiến hành cuộc tấn công mới nhất trong cuộc chiến điện thoại thông minh với đối thủ cụ thể là Apple và hệ điều hành iOS cho iPhone và iPad.

Apple gửi thư mời dự sự kiện ra iPhone mới vào ngày 21/3

7 ngày thế giới công nghệ: Khó khăn, thách thức bủa vây Apple ảnh 4

Apple ngày 10/3 đã gửi giấy mời tới giới truyền thông và công nghệ tham dự sự kiện diễn ra vào ngày 21/3 (đêm 21, rạng sáng 22/3 - giờ Việt Nam) tại trụ sở chính của hãng tại Cupertino, California. Slogan in trong thư mời có tiêu đề "Let us loop you in," mang hàm ý Apple sẽ cho ra mắt một sản phẩm mới nhưng lại có cảm giác rất thân quen.

Cho đến nay, các tin đồn đoán đều hướng về khả năng Apple sẽ giới thiệu hai sản phẩm, đó là một mẫu máy tính bảng mới kế thừa mẫu iPad Air 2 9,7-inch, và một mẫu iPhone màn hình nhỏ 4-inch (iPhone 5se) được cho là sẽ thay thế cho mẫu iPhone 5S với giá cả phải chăng nhất của Apple.

với Apple, sự kiện này là một cơ hội để tái tập trung sự chú ý công chúng về các sản phẩm của hãng, thay vì những lùm xùm xung quanh cuộc chiến pháp lý về mã hóa giữa hãng và chính quyền Mỹ thời gian qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục