Khoảng 100 người xin tị nạn tại Đức bị nghi là tội phạm chiến tranh

Cục Cảnh sát hình sự liên bang Đức đang xem xét để tiến hành điều tra hình sự ít nhất khoảng 100 trường hợp có liên quan đến “tội phạm chiến tranh“ trong số những người xin tị nạn mới tại nước này.
Khoảng 100 người xin tị nạn tại Đức bị nghi là tội phạm chiến tranh ảnh 1Người di cư tại nhà ga ở Munich, miền nam nước Đức. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Các cơ quan an ninh Đức đang điều tra làm rõ những thông tin liên quan hành vi tội phạm của một số người xin tị nạn mới vào nước này.

Theo tin của tờ Tiêu điểm (Focus) ngày 26/9, Cục Cảnh sát hình sự liên bang Đức (BKA) đã tìm ra gần 1.000 manh mối liên quan đến “tội phạm chiến tranh“ trong số những người xin tị nạn mới tại nước này. Thông tin này đã được Phó Chủ tịch BKA Peter Henzler báo cáo trước Ủy ban Nội vụ của Quốc hội Đức chiều 25/9.

Cũng theo ông Henzler, BKA đang xem xét để tiến hành điều tra hình sự ít nhất khoảng 100 trường hợp trong số này.

Trong khi đó, theo thông báo của Bộ Nội vụ Đức ngày 25/9, ước tính có đến 30% người di cư đến châu Âu đang giả mạo là công dân Syria để được tạo điều kiện thuận lợi khi làm thủ tục nhập cư.

Báo cáo trước Ủy ban Nội vụ của Quốc hội về vấn đề này, Bộ trưởng Nội vụ Đức Thomas de Maiziere cho biết sẽ hết sức coi trọng và đề xuất biện pháp xử lý phù hợp với các đối tượng được xác định là giả mạo giấy tờ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục