Khoảng 2 tỷ đồng "hóa tro" sau vụ cháy lớn ở chợ Nhật Tân

Trong vụ cháy chợ Nhật Tân, Hà Nội chiều ngày 11/12 đã có tới 25/48 kiốt bị “bà hỏa” hỏi thăm với tổng thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.
Khoảng 2 tỷ đồng "hóa tro" sau vụ cháy lớn ở chợ Nhật Tân ảnh 1Hiện trường vụ cháy chợ Nhật Tân (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trong vụ cháy chợ Nhật Tân, Hà Nội chiều ngày 11/12, đã có tới 25/48 kiốt bị “bà hỏa” hỏi thăm với tổng thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng. Trước cảnh nhiều tiểu thương có nguy cơ rơi vào cảnh tay trắng, Ủy ban nhân dân phường Nhật Tân sẽ tiến hành họp để có những giải pháp hỗ trợ cụ thể.

Gần một ngày sau vụ hỏa hoạn ở chợ Nhật Tân, đường Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội, lực lượng chức năng tiếp tục phong tỏa hiện trường để tiến hành khám nghiệm nhằm tìm ra nguyên nhân.

Tại hiện trường, vẫn còn khá nhiều tiểu thương xuất hiện tìm kiếm những gì còn sót lại sau vụ cháy khủng khiếp chiều 11/12. Hầu hết tài sản của họ đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Nguy cơ trắng tay là rất rõ.

Theo lãnh đạo Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Bắc Thăng Long, chợ Nhật Tân có diện tích khoảng 4.4000 m2 và có 48 gian hàng. Phần lớn trong số này đều là nhà cấp 4 để kinh doanh hàng tạp hóa.

Vụ cháy chiều 11/12 đã thiêu rụi và làm ảnh hướng tới 25 gian hàng với diện tích khoảng 500m2. Tổng thiệt hại theo ước tính sơ bộ ban đầu khoảng 500m2.

Cũng liên quan đến vụ việc, đại diện Ủy ban nhân dân phường Nhật Tân cho biết: Dự kiến trong chiều nay, phường sẽ họp bàn để lên phương án hỗ trợ cụ thể đối với các tiểu thương chịu thiệt hại trong vụ việc.

Trước đó, như Vietnam+ đã đưa tin, vào khoảng hơn 12 giờ ngày 11/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại chợ Nhật Tân. Ngọn lửa nhanh chóng bùng phát và lan rộng, bao trùm cả một khu chợ rộng lớn. Sau nhiều giờ khống chế, ngọn lửa cuối cùng cũng được khống chế.

Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn tiếp tục được điều tra làm rõ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục