Khoảng 300 lãnh đạo doanh nghiệp dự M&A 2010

Khoảng 300 lãnh đạo cao cấp và các nhà đầu tư quốc tế sẽ dự diễn đàn về mua bán-sáp nhập công ty tại Việt Nam 2010 vào cuối tháng này.
Dự kiến, khoảng 300 lãnh đạo cao cấp đến từ các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, khối doanh nghiệp tư nhân, khối doanh nghiệp FDI và các nhà đầu tư quốc tế sẽ tham dự Diễn đàn về hoạt động mua bán- sáp nhập công ty tại Việt Nam (M&A) 2010.

Diễn đàn do báo Đầu tư và công ty Avalue Vietnam phối hợp cùng Vụ Pháp chế (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) tổ chức vào ngày 25/5 tại Trung tâm Hội nghị White Palace, Thành phố Hồ Chí Minh.

Phát biểu trong buổi họp báo về diễn đàn, sáng 11/5, tại Hà Nội, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng Biên tập báo Đầu tư, cho biết với chủ đề "Cùng hướng đến những thương vụ thành công," M&A 2010 sẽ tập trung phân tích các thương vụ nổi bật, dự báo về các ngành, lĩnh vực có triển vọng và đưa ra các giải pháp để các tổ chức, các doanh nghiệp có thể thực hiện được những thương vụ thành công trong năm 2010 và những năm tiếp theo.

Diễn đàn sẽ phân tích các thương vụ M&A đã diễn ra cũng như xu hướng M&A trong một số ngành cụ thể, với 6 chủ đề lớn gồm toàn cảnh và xu hướng M&A tại Việt Nam và trên thế giới, chiến lược M&A cho doanh nghiệp Việt, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, M&A trong ngành tài chính-ngân hàng-bảo hiểm, M&A giữa các công ty niêm yết và M&A và hoạt động chuyển nhượng dự án bất động sản.

Hai buổi hội thảo "Chiến lược M&A cho doanh nghiệp Việt Nam" cũng sẽ được tổ chức tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh vào cuối tháng 5 cùng với một hoạt động quan trọng khác của diễn đàn là kết nối và xúc tiến đầu tư.

Thị trường M&A trong năm 2009 và những tháng đầu năm 2010 đã có những tín hiệu tăng trưởng mạnh mẽ cả về số thương vụ và giá trị giao dịch.

Trong 4 tháng đầu năm nay, đã diễn ra nhiều vụ sáp nhập đáng chú ý như Vietinbank bán 10% vốn điều lệ cho Công ty Tài chính quốc tế (IFC) và 15% cho Ngân hàng Nova Scotia của Canada, Công ty Cổ phần Thủy sản Hùng Vương chào mua công khai 3,75 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Thủy sản An Giang./.

Thúy Hiền (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục