Khoảng 3.500 cây xanh đã được trồng tại Hải Phòng

Ngày 1/12, khoảng 3.500 cây đã được trồng tại thành phố Hải Phòng, trong khuôn khổ Chương trình Quỹ Một triệu cây xanh cho Việt Nam.
Ngày 1/12, lễ phát động trồng khoảng 3.500 cây xanh tại Hồ Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng đã được tổ chức.

Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Quỹ Một triệu cây xanh cho Việt Nam do Tổng cục Môi trường (VEA) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và nhãn hàng nước giải khát Vfresh thuộc Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam Vinamilk phát động từ tháng 4/2012 nhằm cải thiện môi trường sống.

Theo ông Đỗ Trường Trình, Phó giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Thành phố Hải Phòng, với việc trồng cây dọc suốt 12km ở Hồ Dư Hàng, sẽ có ít nhất hàng chục ngàn người dân ở đây được hưởng lợi trực tiếp do môi trường sống được cải thiện.

Ông Nguyễn Chí Cường, Giám đốc nhà máy Tiên Sơn- Vinamilk cho biết Quỹ Một triệu cây xanh cho Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng chương trình này tại nhiều thành phố khác trên toàn quốc, đem lại lợi ích thiết thực cho cộng đồng.

Trước đó, chương trình cũng đã triển khai trồng cây tại Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hà Nội, Đà Nẵng, Tiền Giang, Thành phố Hội An (Quảng Nam).

Năm 2012, công ty Vinamilk đóng góp cho Quỹ Một triệu cây xanh cho Việt Nam bằng việc trích 50 đồng trên mỗi sản phẩm Nước giải khát Vfresh của Vinamilk bán ra với tổng số tiền cam kết tối thiểu trích là 3 tỷ đồng./.

Ngọc Dung (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục