Khoảng 80 chuyến bay tại Canada bị hủy chuyến do thời tiết xấu

Thời tiết xấu cùng với việc cắt giảm nhân viên kiểm soát không lưu ở sân bay quốc tế Toronto Pearson, đã khiến khoảng 80 chuyến bay dự kiến đến-đi từ sân bay này bị hủy bỏ vào tối12/8.
Khoảng 80 chuyến bay tại Canada bị hủy chuyến do thời tiết xấu ảnh 1Hành khách tại nhà ga sân bay Toronto Pearson ngày 2/8/2005. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Tình hình thời tiết xấu cùng với tình trạng cắt giảm nhân viên kiểm soát không lưu tại sân bay quốc tế Toronto Pearson, đã khiến khoảng 80 chuyến bay dự kiến đến và đi từ sân bay này bị hủy bỏ vào tối 12/8 vừa qua.

Dẫn lời người phát ngôn của Cơ quan quản lý dịch vụ bay Canada (NAV) Jonathan Bagg cho biết các chuyến bay đáp xuống Toronto đã bị ảnh hưởng bởi thời tiết cũng như việc cắt giảm nhân viên tại tháp kiểm soát không lưu của sân bay.

Ngoài ra, các chuyến bay từ Toronto đến Montreal và sân bay quốc tế Newark Liberty cũng bị ảnh hưởng.

Trong một thông báo đưa ra chiều 12/8 vừa qua, sân bay Pearson cảnh báo hành khách rằng sét có thể ảnh hưởng đến lịch bay của họ.

NAV không giải thích lý do vì sao phải cắt giảm nhân viên, nhưng cam kết rằng các nhân viên của họ tại sân bay quốc tế Toronto đang làm việc hết sức để đưa máy bay "khởi hành nhanh nhất có thể."

Sân bay cũng đã thiết lập chương trình hỗ trợ những hành khách bị ảnh hưởng.

Sân bay quốc tế Pearson tấp nập nhất Canada và xếp thứ 29 trong bảng xếp hạng các sân bay bận rộn nhất thế giới, với khoảng 409.400 chuyến mỗi năm.

Trước đây, Toronto Pearson thuộc quyền quản lý của Bộ Giao thông Canada, nhưng hiện nay chuyển sang cho Sở sân bay Đại Toronto./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục