Khởi công Trụ sở Nhà xuất bản-Phát hành sách Lào

Lễ khởi công Trụ sở của Nhà Xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào, tổ chức sáng 6/8, tại Vientiane, với tổng đầu tư 10,5 tỷ đồng.
Sáng 6/8, tại Vientiane, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Việt Nam chủ trì phối hợp với Tổng Công ty 36 và Nhà Xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào tổ chức Lễ khởi công Trụ sở làm việc của Nhà Xuất bản và Phát hành sách Quốc gia Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Chi nhánh Công ty 36 Bộ Quốc phòng tại Lào Trương Công Thịnh cho biết dự án do Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 10,5 tỷ Việt Nam đồng, cao ba tầng với diện tích khoảng 510m2, có thiết kế mỹ thuật đẹp, kiến trúc hiện đại, thuận lợi cho công việc và sẽ hoàn thành vào tháng 12 năm nay.

Thay mặt Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Việt Nam, Giám đốc-Tổng biên tập Nguyễn Duy Hùng khẳng định việc khởi công dự án thể hiện sự quan tâm của hai Đảng và hai Nhà nước đối với việc nâng cao nhận thức tư tưởng cho cán bộ và nhân dân; đồng thời đảm bảo thực hiện tốt vai trò nồng cốt trong việc xuất bản, phát hành sách phổ biến quan điểm đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước Lào, góp phần xây dựng nền trí thức và nâng cao năng lực quốc gia trong điều kiện hội nhập hiện nay; thể hiện quan hệ hợp tác gắn bó giữa Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Việt Nam và Nhà xuất bản và phát hành sách Quốc gia Lào.

Giám đốc-Tổng biên tập Vivan Chanthakho bày tỏ cảm ơn Đảng Chính phủ và nhân Việt Nam nói chung và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia nói riêng đã giúp đỡ Nhà xuất bản và phát hành sách Quốc gia Lào trong hơn 30 năm qua.

Việc khởi công dự án do Việt Nam giúp đỡ hôm nay có ý nghĩa quan trọng trong việc phát huy vai trò của công tác xuất bản tại Lào, đồng thời tao điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công nhân viên trong công việc hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và nhà nước giao phó, thiết thực chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2012 - Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam./.

Hoàng Chương/Vientiane (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục