Khởi công tuyến đường Tây Quốc lộ 13 nối với cửa khẩu quốc tế Hoa Lư

Tuyến phía Tây Quốc lộ 13 có chiều dài 50km kết nối Bình Dương, Bình Phước đi cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Campuchia, mặt đường rộng 22m, vận tốc thiết kế 80km/giờ.
Khởi công tuyến đường Tây Quốc lộ 13 nối với cửa khẩu quốc tế Hoa Lư ảnh 1Thực hiện nghi thức khởi công công trình. (Nguồn: baobinhphuoc.com.vn)

Ngày 22/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước tổ chức lễ khởi công dự án xây tuyến đường phía Tây Quốc lộ 13 kết nối Bình Dương, Bình Phước đi cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Campuchia.

Tuyến phía Tây Quốc lộ 13 có chiều dài 50km qua 3 huyện Chơn Thành, Hớn Quản và Lộc Ninh (Bình Phước), mặt đường rộng 22m, vận tốc thiết kế 80km/giờ.

[Nâng cấp tuyến quốc lộ kết nối Bình Phước với Campuchia]

Dự án do Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước làm chủ đầu tư, tổng nguồn vốn xây dựng gần 965 tỷ đồng từ nguồn ngân sách, thời gian thực hiện dự án 5 năm.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Phước, cho biết dự án xây dựng tuyến phía Tân Quốc lộ 13 sau khi đưa vào khai thác sẽ là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tạo điều kiện lưu thông và giao thương hàng hóa, đặc biệt là trục Thành phố Hồ Chí Minh-Bình Dương-Bình Phước đến khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Hoa Lư và Campuchia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục