Khởi công tuyến Hòa Lạc-Hòa Bình và nâng cấp Quốc lộ 6

Đường Hòa Lạc-Hòa Bình được thiết kế tương đương với đường cao tốc với mục đích để tận dụng xây dựng đường cao tốc hoàn chỉnh sau này.

Ngày 17/5, tại Hòa Bình, Bộ Giao thông Vận tải đã khởi công Dự án đầu tư xây dựng đường Hòa Lạc-Hòa Bình và cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Xuân Mai-Hòa Bình theo hình thức BOT (Hợp tác-Kinh doanh-Chuyển giao).

Tuyến Hòa Lạc-Hòa Bình kéo dài từ km 00+00 đến km 32+367 với tổng chiều dài 25,69km, đoạn thuộc địa phận Hà Nội dài 6,37km, đoạn qua địa phận Hòa Bình dài 19,32km; tuyến đường Xuân Mai-Hòa Bình từ km 38+00 đến km 70+932,47 có tổng chiều dài 30,36km.

Tổng mức đầu tư hai dự án là 2.989 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất khoảng 141,33ha. Thời gian dự kiến hoàn thành dự án trong tháng 12/2016. Chủ đầu tư dự án là liên danh giữa Tổng Công ty 36 (Bộ Quốc phòng), Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội, Công ty cổ phần Xây lắp và Thương mại Trường Lộc.

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Hồng Trường cho biết đường Hòa Lạc-Hòa Bình được thiết kế tương đương với đường cao tốc với mục đích để tận dụng xây dựng đường cao tốc hoàn chỉnh sau này.

Bên cạnh đó, Quốc lộ 6 đoạn qua Xuân Mai-Hòa Bình được thiết kế trên cơ sở cải tạo, nâng cấp theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng và miền núi; tuyến cơ bản bám theo đường cũ để tận dụng tối đa mặt đường và chi phí giải phóng mặt bằng.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu vận tải hành lang nối các tỉnh Tây Bắc với Hà Nội, nâng cao mức độ phục vụ của Quốc lộ 6, đồng thời tăng hiệu quả khai thác tuyến đường Đại lộ Thăng Long, giảm khoảng cách và thời gian đi lại từ Hà Nội đến Hòa Bình...

Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình khẩn trương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng để bàn giao cho nhà đầu tư thi công.

Dự kiến, trạm thu phí sẽ được xây dựng trên cả hai tuyến tại km21+160 trên tuyến đường Hòa Lạc-Hòa Bình và tại km38 hoặc km42 trên Quốc lộ 6 (đều thuộc địa phận Hòa Bình)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục