Khởi công xây cầu vượt nút giao đường Cổ Linh-cầu Vĩnh Tuy

Cầu vượt nút giao đường Cổ Linh và đường đầu cầu Vĩnh Tuy (quận Long Biên-Hà Nội) có tổng mức đầu tư dự án trên 161 tỷ đồng, kết cấu thép lắp ghép, móng cọc khoan nhồi, bề rộng 12m, chiều dài 216m.
Khởi công xây cầu vượt nút giao đường Cổ Linh-cầu Vĩnh Tuy ảnh 1Các đại biểu thực hiện nghi thức động thổ công trình. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Sáng 30/7, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức khởi công xây dựng cầu vượt nút giao đường Cổ Linh và đường đầu cầu Vĩnh Tuy (quận Long Biên-Hà Nội).

Cầu vượt có tổng mức đầu tư dự án trên 161 tỷ đồng, kết cấu thép lắp ghép, móng cọc khoan nhồi, bề rộng 12m, chiều dài 216m. Dự án gồm cả phần xây dựng tường chắn, đường dẫn hai đầu cầu và nhiều công trình phụ trợ khác.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã biểu dương sự nỗ lực của các đơn vị liên quan để sớm triển khai khởi công xây dựng nút giao quan trọng này.

Ông Nguyễn Đức Chung cũng yêu cầu các đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo đủ nhân lực, cơ sở vật chất, thiết bị máy móc, đồng thời giám sát thi công chặt chẽ để công trình hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, các đơn vị cần báo cáo kịp thời và thành phố sẽ tạo điều kiện hết mức.

Khởi công xây cầu vượt nút giao đường Cổ Linh-cầu Vĩnh Tuy ảnh 2Nút giao thông Cổ Linh hiện nay. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ông Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết đây là điểm giao có lưu lượng giao thông rất lớn, vì nơi đây tập trung đông dân cư, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, đặc biệt từ nút giao này có thể đi quốc lộ 5, cầu Đông Trù, đường cao tốc trên cao (cầu Thanh Trì).

Với tính chất quan trọng đó, Sở đang chỉ đạo dồn sức thực hiện để hoàn thành đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và dự kiến hoàn thành cầu vượt này vào cuối năm 2016, để thông xe phục vụ Tết Nguyên đán 2017./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục