Khởi công xây dựng Ký túc xá của Đại học Trà Vinh

Ngày 2/1, Ký túc xá cho sinh viên Khmer, gia đình chính sách của Trường Đại học Trà Vinh, chính thức khởi công, với tổng đầu tư 185 tỷ.
Ngày 2/1, Ký túc xá cho sinh viên người dân tộc Khmer, sinh viên là con gia đình chính sách và hộ nghèo thuộc Trường Đại học Trà Vinh đã được chính thức khởi công ngay trong khuôn viên Đại học Trà Vinh, với tổng mức đầu tư là 185 tỷ.

Công trình được xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ. Giai đoạn một sẽ xây bốn block ký túc xá năm tầng với 3.500 chỗ ở.

Hạng mục chính bao gồm một khối nhà bốn tầng diện tích sử dụng 4.034m2; bốn khối nhà năm tầng tổng diện tích sử dụng là 20.480m2 và các hạng mục phụ khác như hệ thống cấp điện, chiếu sáng, cấp nước; hệ thống giao thông, thoát nước; hệ thống phòng cháy chữa cháy; trang thiết bị phục vụ…

Dự kiến đến năm 2015, công trình này sẽ được đưa vào sử dụng.

Theo tiến sỹ Phạm Tiết Khánh, Hiệu trưởng trường Đại học Trà Vinh, Trà Vinh là tỉnh còn nhiều khó khăn, có đông đồng bào dân tộc, nhiều hộ dân thuộc diện chính sách xã hội cần được hỗ trợ, việc khởi công xây dựng ký túc xá sinh viên sẽ giải quyết được nhu cầu chỗ ở cho sinh viên, giúp các em có một chỗ ở tiết kiệm, an toàn, giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học tập.

Đây còn là tin vui đối với các gia đình chính sách, gia đình người dân tộc Khmer có con em theo học tại trường./.

Lê Hiền (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục