Khởi đầu không như kỳ vọng, The Hunger Games vẫn chiếm ngôi đầu

Bom tấn lớn cuối cùng của tháng 11/2015 là "The Hunger Games: Mockingjay 2" đã ra mắt và lập tức có được ngôi vị quán quân với 101 triệu USD.
Khởi đầu không như kỳ vọng, The Hunger Games vẫn chiếm ngôi đầu ảnh 1(Nguồn: CNN)

Bom tấn lớn cuối cùng của tháng 11 là "The Hunger Games: Mockingjay 2" đã ra mắt và lập tức có được ngôi vị quán quân với 101 triệu USD. Dù cho con số trên là niềm ao ước của nhiều bộ phim khác, song hãng Lionsgate vẫn không khỏi thất vọng bởi đây là sự khởi đầu kém ấn tượng nhất trong số bốn tập phim "The Hunger Games."

"Mockingjay 2" là tập phim cuối cùng được chuyển thể từ loạt tiểu thuyết "The Hunger Games," nói về cuộc nổi dậy của nhân dân Panem với "cô gái lửa" Katniss (Jennifer Lawrence thủ vai) là biểu tượng chống lại quyền lực Capitol.

Doanh thu mở màn của ba tập phim "The Hunger Games" lần lượt là 152 triệu, 158 triệu và 121 triệu USD. Các nhà đầu tư từng kỳ vọng "Mockingjay 2" sẽ thu về tối thiểu 120 triệu USD trong dịp cuối tuần đầu tiên, do vậy họ đã tỏ ra thất vọng với thực tế. Trong dịp cuối tuần qua, giá cổ phiếu của hãng Lionsgate đã sụt giảm 3% giá trị do ảnh hưởng từ "Mockingjay 2" không ra mắt như ý.

Trên toàn cầu, bộ phim đã thu về thêm 147 triệu USD để nâng tổng doanh thu trong dịp cuối tuần qua lên 248 triệu USD. Con số này thua xa dự đoán 300 triệu USD ban đầu từ các chuyên gia, và cũng kém hơn doanh thu 274,9 triệu USD của "Mockingjay" vào năm ngoái.

Một trong những nguyên nhân các nhà sản xuất quyết định tách cuốn "Mockingjay" ra làm hai tập phim là để gặt hái thêm doanh thu, và kỳ vọng tập phim cuối sẽ đại thắng như những gì "Harry Potter" "Twilight" từng làm được trong quá khứ. Nhưng rõ ràng "Mockingjay 2" đã hạ nhiệt chứ không thể "nóng dần" khi về cuối như các bộ phim kể trên.

Về chất lượng, "Mockingjay 2" cũng được đánh giá chỉ ở mức trung bình khá và không hấp dẫn như kỳ vọng.

Là bom tấn duy nhất ra rạp cuối tuần qua, "Mockingjay 2" đã thu hút hết sự chú ý của các tác phẩm mới là "The Night Before""The Secret In Their Eyes."

"The Night Before" là bộ phim hài có kinh phí 23 triệu USD với sự góp mặt của Seth Rogen và Joseph Gordon-Levitt. Tác phẩm của hãng Sony này đã đạt doanh thu 10,1 triệu USD và được Sony tin tưởng rằng sẽ trụ lại rạp được lâu bởi hiệu ứng truyền miệng tích cực từ khán giả.

Với sự góp mặt của hai ngôi sao nữ từng giành Oscar Julia Roberts và Nicole Kidman, "Secret In Their Eyes" từng được chờ đợi nhiều hơn là chỉ có được vỏn vẹn 6,6 triệu USD khi công chiếu. Đây là bộ phim được Hollywood làm lại từ tác phẩm hình sự cùng tên của điện ảnh Argentina từng giành Oscar "Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất" năm 2010.

Tuy nhiên, "Secret In Their Eyes" lại là cái tên kế tiếp gây thất vọng về mặt thương mại sau khi đã được kỳ vọng nhiều, giống như "By the Sea" "Steve Jobs" thời gian qua.

Cả "Mockingjay 2" lẫn "Secret In Their Eyes" đều đã được khởi chiếu tại Việt Nam từ cuối tuần qua.

Danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua:

1. The Hunger Games: Mockingjay 2(2015) 101,03 triệu USD

2. Spectre (2015) 14,6 triệu USD

3. The Peanuts Movie (2015) 12,8 triệu USD

4. The Night Before (2015) 10,1 triệu USD

5. Secret in Their Eyes (2015) 6,63 triệu USD

6. Love the Coopers (2015) 3,93 triệu USD

7. The Martian (2015) 3,7 triệu USD

8. Spotlight (2015) 3,6 triệu USD

9. The 33 (2015) 2,24 triệu USD

10. Bridge of Spies (2015) 1,95 triệu USD

* Đã chiếu tại Việt Nam
** Sắp chiếu tại Việt Nam
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục