Khơi dậy bản sắc dân tộc

Khơi dậy bản sắc dân tộc từ cuộc thi hoa hậu Việt

Cuộc thi “Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam” lần thứ hai nhằm tôn vinh bản sắc, giá trị truyền thống văn hóa của các dân tộc.
Năm nay, cuộc thi “Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam” lần thứ hai sẽ được tổ chức trên cả nước nhằm tôn vinh bản sắc, giá trị truyền thống văn hóa của các dân tộc Việt Nam, ca ngợi vẻ đẹp truyền thống với tài năng, trí tuệ, sắc đẹp của phụ nữ các dân tộc thiểu số Việt Nam. Hội tụ nhan sắc trăm miền Cuộc thi “Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần 2 năm 2011” sẽ tụ đủ các thí sinh từ 18 tuổi đến 28 tuổi của các dân tộc Việt Nam như: Kinh, Hoa, Mường, Tày, Nùng, Mơ Nông, Gia Rai, Êđê, K’Ho, Chăm, H’Mông, Thái, Dao, Lô Lô, Kh’mer, Khơ mú… cùng khoe sắc. Các thí sinh tham dự cuộc thi của không chỉ có một sắc đẹp “nghiêng nước nghiêng thành” mà còn trình diễn những nét đẹp của dân tộc, của vùng miền, quê hương mình. Những cô gái vùng núi cao vời vợi Tây Bắc, Tây Nguyên sẽ đem đến cuộc thi những điệu hát Then êm ái, màn diễn cồng chiêng tưng bừng và những sản phẩm thổ cẩm có màu sắc rực rỡ… đậm  chất núi rừng. Những thiếu nữ từ những làng quê thuần nông phía Bắc sẽ đưa tới cuộc thi những điệu chèo cổ, làn quan họ, sản phẩm thêu thùa… trong màn thi tài năng. Sự phong phú và đa dạng của văn hóa các dân tộc Tày, Nùng, Chăm, Dao… sẽ được khoe sắc trong màn thi  trang phục truyền thống. Chính vì vậy,Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đã đánh giá: “Đây là một sự kiện có ý nghĩa sâu sắc, nhằm giới thiệu và tôn vinh nét đẹp tâm hồn và tài năng của thiếu nữ các dân tộc Việt Nam, tạo cơ hội giao lưu văn hoá giữa các dân tộc, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết 54 dân tộc anh em. Sự kiện này cũng là dịp để giới thiệu đất nước, con người Việt Nam với thế giới, để khuyến khích mọi người đến với các địa danh lịch sử, các danh lam thắng cảnh và văn hoá Việt Nam.” Còn bà Nguyễn Thị Thanh Hoà- Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam thì cho rằng:  “Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam năm 2011 là một hoạt động có ý nghĩa xã hội sâu sắc, nhằm tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn và hình thể của phụ nữ các dân tộc Việt Nam; khơi dậy bản sắc văn hoá các dân tộc; động viên, khích lệ chị em phát huy tài năng, đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước, xứng đáng với truyền thống 'Năng động, sáng tạo, trung hậu, đảm đang' của phụ nữ Việt Nam thời kỳ đổi mới và hội nhập.” Cuộc thi quốc gia duy nhất trong năm 2011 Theo Ủy ban dân tộc và Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Quốc tế-CIAT- Ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ 2 năm 2011" – đây là cuộc thi hoa hậu cấp quốc gia duy nhất trong năm 2011. Người đoạt ngôi vị cao nhất cuộc thi sẽ được nhận danh hiệu “Hoa hậu” duy nhất của Việt Nam trong năm 2011, theo quy định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Chính vì vậy, cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam lần thứ hai sẽ nâng cao tiêu chuẩn xét duyệt và đa dạng các màn thi nhằm tìm kiếm một thiếu nữ Việt Nam giỏi giang, vừa đẹp người vừa đẹp nết để xứng đáng với ngôi vị Hoa hậu trong năm 2011. Theo đó, các người đẹp dự thi phải có tư cách đạo đức tốt, có trình độ văn hóa đã tốt nghiệp phổ thông trung học trở lên, chưa lập gia đình, chưa kết hôn, chưa sinh con. Đặc biệt, phải chưa qua giải phẫu thẩm mỹ hoặc chuyển đổi giới tính. Chiều cao của các người đẹp được đưa ra là 1,58m, là chiều cao phù hợp với những người đẹp thuộc các dân tộc của Việt Nam. Ngoài các phần thi trang phục truyền thống dân tộc, áo dài, dạ hội, áo tắm, ứng xử… các thí sinh còn tham gia thi các môn tài năng như: chạy bộ, cắm hoa, hát, múa, nấu ăn, thêu, đan, dệt vải, thiền, Yoga, diễn thuyết, làm thơ, võ thuật. Bên cạnh đó, các thí sinh cũng tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa-xã hội, từ thiện, bảo vệ môi trường, tham quan những thắng cảnh đẹp và Di tích Lịch sử và các hoạt động với chủ đề “Năm Thanh niên” - “Năm vì trẻ em” tại Thành phố Hồ Chí Minh. Theo Tiến sĩ-Hoa hậu Đoàn Thị Kim Hồng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Quốc tế CIAT, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi cho biết, cuộc thi là cơ hội để đại diện các dân tộc trên cả nước giao lưu, học hỏi, trao đổi về kiến thức văn hóa xã hội, góp phần tuyên truyền và quảng bá hình ảnh Việt Nam, hình ảnh, nét đẹp văn hoá, tâm hồn phụ nữ Việt Nam đến với công chúng trong nước và quốc tế”./.
Ngày 22/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra vòng sơ khảo cuộc thi “Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ 2 năm 2011.”

Trước đó, từ 1/6 đến 15/10, các thí sinh đăng ký dự thi tại 3 Khu vực: Khu vực phía Bắc, Khu vực Miền Trung Tây Nguyên và Khu vực Miền Tây Nam Bộ.

Vòng Bán kết của cuộc thi sẽ diễn ra tại 2 khu vực: Khu vực phía Bắc tại Thành phố Hà Nội từ ngày 03-05/11, Khu vực phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 11-14/11. Các thí sinh sẽ tham gia thi trong các phần thi: Thi trang phục truyền thống, áo tắm, ứng xử và đo cách chỉ số.

Vòng chung kết cuộc thi sẽ được diễn ra từ ngày 26/11đến ngày 10/12 tại Khách sạn Windsor Plaza Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được truyền hình trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Thiên Linh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục