Khởi động bình chọn danh hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam 2017

Danh hiệu “Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam,” lần thứ tư năm 2017 sẽ được trao tặng tối đa cho 100 doanh nghiệp, cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực thủy sản.
Khởi động bình chọn danh hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam 2017 ảnh 1Thu hoạch tôm. (Ảnh: Công Phong/TTXVN)

Danh hiệu “Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam,” lần thứ tư năm 2017 sẽ được trao tặng tối đa cho 100 doanh nghiệp, cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu hoạt động trong lĩnh vực thủy sản của cả nước.

Tuy nhiên, điểm mới đặc biệt nhất trong chương trình bình chọn năm nay là trong 100 tập thể, cá nhân, doanh nghiệp tiêu biểu được bình chọn, ngoài việc 10 cá nhân xuất sắc sẽ nhận được bằng khen của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, thì sẽ có thêm danh sách xét chọn 5 doanh nghiệp tiêu biểu nhất có 3 lần ghi danh “Chất lượng vàng thủy sản” liên tiếp sẽ được đề xuất nhận Bằng khen của Chính phủ.

Thông tin này vừa được công bố tại buổi Họp báo và lễ phát động Chương trình bình chọn và trao tặng chất lượng vàng thủy sản Việt Nam, lần thứ tư năm 2017 do Trung ương Hội Nghề cá Việt Nam phối hợp Tạp chí Thủy sản Việt Nam tổ chức sáng nay (31/3) tại Hà Nội.

Ban tổ chức cho biết, danh hiệu “Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam” được tổ chức định kỳ 5 năm 2 lần và được phát động từ năm 2009 đến nay. Chương trình bình chọn được thực hiện dựa trên 4 tiêu chí gồm: Hiệu quả kinh tế; hiệu quả xã hội; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất; bảo vệ nguồn lợi và môi trường sinh thái.

Phát biểu tại buổi Lễ phát động, Tiến sỹ Nguyễn Việt Thắng, Chủ tịch Hội Nghề cá Việt Nam-Trưởng ban tổ chức chương trình cho rằng, danh hiệu “Chất lượng vàng thủy sản Việt Nam” được tổ chức nhằm khuyến khích, động viên các tập thể, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động trong ngành thủy sản tích cực sản xuất, nâng cao giá trị sản phẩm, xây dựng và phát triển thương hiệu.

“Bên cạnh đó, chương trình còn nhằm khuyến khích các nhà khoa học nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế, nâng cao khả năng cạnh tranh trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, động viên mọi cá nhân, mọi thành phần kinh tế hăng say lao động sản xuất, đưa ngành thủy sản Việt Nam phát triển hiệu quả và bền vững,” Chủ tịch Nguyễn Việt Thắng nói.

Khởi động bình chọn danh hiệu chất lượng vàng thủy sản Việt Nam 2017 ảnh 2Danh hiệu chất lượng vàng thủy sản nhằm ghi nhận và biểu dương các doanh nghiệp, cá nhân tiêu biểu trong lĩnh vực thủy sản. (Ảnh: Thanh Tâm/Vietnam+)

Chủ tịch Nguyễn Việt Thắng cũng nhấn mạnh, đến nay sau 8 năm, với 3 lần tổ chức, danh hiệu duy nhất của ngành thủy sản đã chứng minh được sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút được hàng nghìn doanh nghiệp, tập thể, cá nhân tham gia.

“Cụ thể, qua những vòng bình chọn nghiêm túc, 3 lần bình chọn từ các năm Hội đồng bình chọn đã có 225 cá nhân, tập thể, doanh nghiệp, xuất sắc hoạt động trong lĩnh vực mũi nhọn ngành nông nghiệp nhận được danh hiệu này. Trong số đó, nhiều doanh nghiệp, cá nhân đã liên tiếp ba lần ghi tên trong ‘bảng vàng’ của danh hiệu,” Chủ tịch Nguyễn Việt Thắng nhấn mạnh.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ ngày 1/4 đến hết ngày 30/5/2017. Lễ tổng kết và trao giải được tổ chức vào cuối tháng 6/2017./.

Giới thiệu về điểm mới trong bình chọn danh hiệu chất lượng vàng thủy sản năm 2017
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục