Khởi động tuyến du lịch vàng “Hai quốc gia - Sáu điểm đến”

Chiều 28/3, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch các địa phương: Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng và châu Hồng Hà, tỉnh Vân Na khởi động tuyến du lịch vàng “Hai quốc gia - Sáu điểm đến”.
Khởi động tuyến du lịch vàng “Hai quốc gia - Sáu điểm đến” ảnh 1Các đại biểu nhấn nút khai trương tuyến du lịch vàng Hai quốc gia-Sáu điểm đến Việt Nam-Trung Quốc. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 28/3, tại Khách sạn Daewoo Hanoi, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Sở Du lịch các địa phương: Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng và châu Hồng Hà, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) khởi động tuyến du lịch vàng “Hai quốc gia - Sáu điểm đến” của Việt Nam và Trung Quốc.

Tham dự hội nghị có lãnh đạo các cơ quan ngoại giao, quản lý du lịch hai nước Việt Nam, Trung Quốc, lãnh đạo các tỉnh, thành phố nằm trong tuyến du lịch và gần 300 đơn vị doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch của hai nước.

Tuyến du lịch “Hai quốc gia - Sáu điểm đến” gồm Côn Minh-Châu Hồng Hà (Trung Quốc)-Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng-Quảng Ninh (Việt Nam).

Ông Triệu Thụy Quân - Bí thư Châu ủy Hồng Hà đã giới thiệu về điểm đến châu Hồng Hà và chào đón khách du lịch Việt Nam. Ông cho biết, đến với châu Hồng Hà là đến nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam từng làm việc, theo dấu chân của Người, hồi tưởng về những năm tháng cũ.

Khai trương tuyến du lịch vàng “Hai quốc gia - Sáu điểm đến” của Việt Nam - Trung Quốc là hoạt động cụ thể giao lưu, hợp tác du lịch và văn hóa song phương giữa Trung Quốc và Việt Nam. Sự kiện sẽ tạo nền tảng tốt để Trung Quốc và Việt Nam tăng cường hợp tác du lịch xuyên biên giới trên phạm vi rộng hơn.

Hà Nội và các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng xác định Trung Quốc là thị trường khách du lịch quốc tế trọng điểm hàng đầu. Đồng thời, du khách Trung Quốc rất yêu thích các điểm đến của Việt Nam, trong đó có 4 địa phương trong tuyến du lịch và các điểm đến tham quan du lịch giàu bản sắc văn hóa khác.

Việt Nam cũng là điểm đến lý tưởng của khách du lịch Trung Quốc ưa thích loại hình du lịch MICE (hội nghị, hội thảo), du lịch ẩm thực, du lịch golf…

[[Photo] Hà Nội đón đoàn khách du lịch Trung Quốc đầu tiên]

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang chia sẻ về phát triển sản phẩm kết nối 6 địa phương của Việt Nam và Trung Quốc, đặc biệt là các điểm đến mới của các địa phương Việt Nam và Hà Nội. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội khẳng định, thành phố sẽ tập trung làm tốt công tác đầu tư xây dựng các sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cấp điểm đến, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng dịch vụ, môi trường du lịch... làm nền tảng phát triển du lịch bền vững, thúc đẩy thu hút khách du lịch quốc tế, trong đó có khách du lịch Trung Quốc theo tuyến du lịch: Côn Minh - châu Hồng Hà (Trung Quốc) - Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh (Việt Nam) hướng đến mục tiêu phục hồi, phát triển du lịch Thủ đô Hà Nội.

Việc khởi động lại tuyến du lịch vàng, kiểu mẫu “Hai quốc gia - Sáu điểm đến” của Trung Quốc và Việt Nam là một tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch hai quốc gia nói chung và các địa phương của hai nước nói riêng.

Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp du lịch Việt Nam-Trung Quốc chủ động giao lưu, trao đổi thông tin, cơ hội hợp tác để có những hoạt động cụ thể; chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, sản phẩm, nguồn nhân lực… để sớm triển khai chương trình đưa đón khách du lịch hai chiều.

Lãnh đạo Sở Du lịch của 4 tỉnh, thành phố Việt Nam: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Lào Cai thống nhất cùng phối hợp tổ chức các hoạt động thúc đẩy quảng bá, xúc tiến du lịch với tỉnh Vân Nam, châu Hồng Hà (Trung Quốc); hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để doanh nghiệp hai bên tổ chức, khai thác hiệu quả tuyến du lịch “Hai quốc gia - Sáu điểm đến” và các tuyến du lịch mới tiếp theo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục