Khối rubik nhỏ nhất thế giới khiến người xem phải mê mẩn

Một người đàn ông có tên là Tony Fisher đã làm ra khối rubik nhỏ nhất thế giới, với chiều dài các cạnh chỉ vẻn vẹn 0,55cm, và chỉ có thể xoay được bằng nhíp.
Khối rubik nhỏ nhất thế giới khiến người xem phải mê mẩn ảnh 1Khối rubik nhỏ nhất thế giới. (Nguồn: Dailymail)

Một người đàn ông có tên là Tony Fisher, 50 tuổi, người vùng Ipswich, Anh, đã làm ra khối rubik nhỏ nhất thế giới, với chiều dài các cạnh chỉ vẻn vẹn 0,55cm, và chỉ có thể xoay được bằng nhíp.

Trong một đoạn clip dài 3 phút, Fisher đã khiến những người yêu thích rubik phải mê mẩn, khi ông nhẹ nhàng đặt khối lập phương tí hon giữa ngón tay cái và ngón trỏ, rồi dùng nhíp khéo léo di chuyển để các khối màu được xếp vào đúng vị trí.

Được biết trước đó, ông Fisher đã từng dành hàng tuần lễ tạo nên khối rubi​k lớn nhất thế giới đặt trong khu vườn sau nhà của mình. Ông đã mất tới hai ngày để xoay các khối rubik khổng lồ này vào đúng vị trí.

Khối rubik khổng lồ này nặng tới 100kg, với chiều cao mỗi cạnh là 1,57m, và được ghi vào kỷ lục Guinness.

Người đàn ông với niềm đam mê giải những câu đố này cho biết: "Tôi luôn bị mê hoặc bởi những gì dài nhất, cao nhất, nhanh nhất, và sách kỷ lục Guinness là cuốn sách duy nhất tôi thực sự yêu thích"./.

Khối rubik nhỏ nhất thế giới chỉ có thể xoay được bằng nhíp.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục