Khởi tố 2 đối tượng cướp giật chuyên nghiệp trên địa bàn Hà Nội

Ngoài vụ cướp giật vừa qua, Dũng và Dương khai nhận đã thực hiện 7 vụ cướp giật khác trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khởi tố 2 đối tượng cướp giật chuyên nghiệp trên địa bàn Hà Nội ảnh 12 đối tượng Dũng và Dương. (Ảnh: Cơ quan chức năng cung cấp)

Ngày 16/7, trao đổi với phóng viên VietnamPlus, lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết: Cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với 2 đối tượng: Nguyễn Ngọc Dũng (sinh năm 1984, trú tại 1105 Hồng Hà, phường Chương Dương, Hoàn Kiếm, Hà Nội) và Đỗ Trùng Dương (sinh năm 1999, trú tại số 5, ngõ 71 đường Văn Cao, Ba Đình, Hà Nội) về hành vi cướp giật tài sản.

​Đây là nhóm đối tượng cướp giật chuyên nghiệp. ​Tại cơ quan công an, Dũng và Dương khai nhận đã thực hiện 8 vụ cướp giật trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Phi vụ cuối cùng của 2 ​tên này trước khi bị bắt là vào 7 giờ 35 phút ngày 10/7, Dũng chở Dương đi loanh quanh các tuyến phố trung tâm để tìm “mồi”. Khi đi qua đoạn số 12 phố Lý Đạo Thành (phường Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội), chúng phát hiện chị Nguyễn Thị Hồng Nhung đang đi bộ dưới lòng đường, vai đeo túi xách.

Nhận diện được “mồi” ngon, Dũng lái xe áp sát chị Nhung để Dương nhanh tay giật chiếc túi xách và tăng ga bỏ chạy.

Chị Nhung ngay sau khi bị giật túi liền tri hô. 2 tên cướp nhanh chóng bị lực lượng công an phường Tràng Tiền và quần chúng nhân dân vây bắt. Kết quả, Dương bị tóm gọn, Dũng đã nhanh chóng tẩu thoát.

Qua công tác điều tra truy xét và tập trung truy sát, lực lượng Cảnh sát điều tra (Công an quận Hoàn Kiếm) đã bắt được đối tượng Nguyễn Ngọc Dũng vào đêm ngày 11/7. Được biết, đối tượng Dũng đã có 1 tiền sự về cai nghiện bắt buộc trước đó.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục