Khởi tố, bắt tạm giam 1 phó trưởng phòng tư pháp

Bị lập biên bản do chạy xe máy quá tốc độ, ông Thắng đã xúc phạm và tấn công các chiến sỹ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phó trưởng phòng Tư pháp huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) Huỳnh Thanh Thắng (sinh năm 1962, ngụ Khu vực 3, phường Lê Bình, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ) về hành vi “chống người thi hành công vụ.”

Thiếu tá Bùi Thế Bằng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an Quận Cái Răng cho biết, ông Thắng cũng bị tạm giam hai tháng để phục vụ công tác điều tra.

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 26/7, ông Huỳnh Thanh Thắng điều khiển xe gắn máy biển số 65C1-020.41 từ huyện Châu Thành (tỉnh Hậu Giang) về Cần Thơ chạy vượt quá tốc độ quy định (57/40km/giờ).

Lúc này, tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an thành phố Cần Thơ đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 1A (thuộc khu vực 1, phường Ba Láng, quận Cái Răng) phát hiện và ra tín hiệu để ông Thắng dừng xe lại kiểm tra.

Bị lập biên bản vi phạm trật tự an toàn giao thông, ông Thắng không những không chịu cung cấp rõ họ tên mà còn dùng những lời lẽ khiếm nhã xúc phạm các chiến sỹ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Tổ tuần tra yêu cầu ông Thắng về Trạm Cảnh sát giao thông cửa ô phường Ba Láng (Quận Cái Răng) để đo nồng độ cồn. Tuy nhiên không những không chấp hành, ông Thắng còn lao vào tấn công và giật khẩu súng đeo bên hông của Thiếu úy Phan Vĩnh Minh (người đang thực hiện nhiệm vụ ghi biên bản người vi phạm giao thông) song đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông kịp thời khống chế.

Tiếp đó, ông Thắng lao vào xé áo, giật cầu vai, quân hàm khiến thiếu úy Minh bị trầy xước cổ tay và nhiều vết thương trên vùng cổ.

Thấy hành vi người vi phạm giao thông quá hung tợn, tổ tuần tra kiểm soát giao thông buộc phải cầu cứu lực lượng 113 Công an quận Cái Răng đến hỗ trợ đưa ông Thắng về Công an phường Ba Láng để hợp tác giải quyết vụ việc.

Tại Công an phường Ba Láng, ông Thắng tiếp tục quậy phá, xúc phạm, chửi bới lực lượng Cảnh sát giao thông và các chiến sỹ công an phường Ba Láng.

Hiện vụ việc đang được Công an Quận Cái Răng điều tra làm rõ./.

Thanh Sang (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục