Khởi tố bị can kẻ dùng dao khống chế, bắt cóc con tin tại Hà Nội

Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà E6, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.
Khởi tố bị can kẻ dùng dao khống chế, bắt cóc con tin tại Hà Nội ảnh 1Trần Thanh Bình tại cơ quan công an (Ảnh: H.T/Vietnam+)

Ngày hôm nay, 18/9, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích xảy ra tại nhà E6, khu tập thể Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, Hà Nội.

Cơ quan công an cũng đồng thời khởi tố bị can đối với Trần Thanh Bình (sinh năm 1986, quê quán Uông Bí, Quảng Ninh) về 3 tội danh nêu trên.

Trước đó, như Vietnam+ đã đưa tin, tối 15/9, Bình đến tìm nhà của một người dì họ tên là Bé, trú tại nhà E7 khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Tuy nhiên, do không tìm được nên Bình đã lên cầu thang nhà E6 để ngủ.

Sáng 16/9, khi bà Đỗ Thị Ánh Hồng (ở tại nhà số 401) đi ra ngoài sớm thì thấy Bình nên hoảng sợ vì lo trộm cướp. Ngay sau đó, Bình đã thực hiện hành vi khống chế chủ nhà. Đáng chú ý, lúc này bên trong căn hộ 401 còn có 2 cháu nhỏ.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, các lực lượng của Công an thành phố Hà Nội đã có mặt, tiến hành kế hoạch giải cứu con tin, thuyết phục đối tượng từ bỏ ý định gây án.

Đích thân Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cũng xuất hiện, trực tiếp vào ngôi nhà Bình đang khống chế các nạn nhân. Sau khoảng 10 phút, Trần Thanh Bình đã chấp nhận ra ngoài cùng Thiếu tướng Chung để về trụ sở Phòng Cảnh sát hình sự tại số 7 Thiền Quang.

Qua đấu tranh, truy xét, cơ quan công an làm rõ: Trước khi gây án tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc sáng 16/9, Bình đã lên Lào Cai mua súng, đạn cùng các hung khí khác với mục đích cướp tài sản để lấy tiền trả nợ và tiêu xài.

Bản thân Bình đã bỏ thời gian đi tới nhiều khu vực dân cư, tìm những gia đình sơ hở. Trong số những khu dân cư được Bình đặc biệt chú ý, có khu tập thể Thanh Xuân Bắc. Bình cũng khai nhận đã tới quan sát, tìm hiểu sinh hoạt của các gia đình tại dãy nhà E6 từ cuối tháng 8./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục