Khởi tố hình sự vụ khống chế nữ sinh Thái Bình

Khởi tố hình sự vụ khống chế nữ sinh Thái Bình bằng xăng và dao

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh Bắt người trái pháp luật và Đe dọa giết người theo quy định tại Điều 123, Điều 103 Bộ luật hình sự.
Khởi tố hình sự vụ khống chế nữ sinh Thái Bình bằng xăng và dao ảnh 1Con tin bị khống chế. (Ảnh: Facebook)

Liên quan đến vụ nam thanh niên khống chế nữ sinh bằng xăng và dao, xảy ra ngày 4/4 tại trường Cao đẳng Y Thái Bình, Đại tá Bùi Xuân Hiên, Trưởng Công an thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), cho biết sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội danh Bắt người trái pháp luật và Đe dọa giết người theo quy định tại Điều 123, Điều 103 Bộ luật hình sự.

Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 4/4, tại trường Cao đẳng Y Thái Bình, đối tượng Nguyễn Văn Đức (sinh ngày 05/6/1996, trú tại thôn Xuân Phố, xã Thái Phúc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình) đã dùng dao và xăng khống chế nữ sinh Đinh Thị Thêu (sinh năm 1997, quê ở xã Đông Minh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình), là sinh viên năm thứ nhất, Khoa Điều dưỡng, trường Cao đẳng Y Thái Bình.

Điều đặc biệt nguy hiểm là trong quá trình khống chế nữ sinh Thêu, đối tượng Đức đã dùng xăng tẩm ướt quần áo người mình và nữ sinh Thêu, trên tay đối tượng Đức có cầm bật lửa, miệng luôn dọa đốt, tay còn lại của đối tượng cầm dao nhọn kè cổ nữ sinh Thêu.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát 113, Công an thành phố Thái Bình phối hợp với một số lực lượng khác tổ chức tuyên truyền, vận động đối tượng; đồng thời triển khai phương án tiếp cận, bắt giữ đối tượng, giải cứu con tin.

Sau hơn 1 giờ thực hiện các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã khống chế được đối tượng, giải cứu nữ sinh an toàn.

Ngay sau khi được giải cứu, lực lượng y tế trường Cao đẳng Y Thái Bình đã khẩn trương sơ cứu, đưa nữ sinh Thêu đi khám, điều trị và ổn định tâm lý cho nữ sinh này.

Đối tượng Đức trong quá trình bị lực lượng chức năng khống chế đã dùng dao tự đâm vào ngực của mình nhằm tự sát nhưng bất thành và được đưa đi cấp cứu kịp thời tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Tại đây, vết thương sâu vào phổi của Đức đã được phẫu thuật cắt bỏ gần 1 phân thùy phổi.

Thông tin từ Sở Y tế tỉnh Thái Bình và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình, trong chiều 4/4, khi tỉnh lại sau hôn mê phẫu thuật, Đức đã có hành vi giật ống thở, ống truyền dịch. Đội ngũ y bác sỹ đã rất vất vả nối lại các ống dẫn để đảm bảo tính mạng cho Đức. Đến sáng 6/4, sức khỏe của Đức đã khá hơn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục