Khởi tố tài xế xe container đâm chết 2 cha con

Lái xe chính giao xe ôtô đầu kéo cho phụ xe chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe điều khiển và chiếc xe đã đâm đã chết 2 cha con.
Mặc dù biết Mạnh chưa đủ tuổi và không có giấy phép lái xe nhưng Thành vẫn giao xe cho phụ xe này chạy. Hậu quả là nam thanh niên này đã gây ra tai nạn thảm khốc.

Ngày 23/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 1972, ngụ thị xã Dĩ An, Bình Dương) và Phạm Quang Mạnh (sinh năm 1995, ngụ xã huyện Tiền Hải, Thái Bình) về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển các phương tiện giao thông đường bộ”.

Trước đó, vào đêm 22/4, tài xế Thành và phụ xe Mạnh điều khiển chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát 52-1012 lưu thông trên đường ĐT741 hướng từ huyện Bù Gia Mập đi Thành phố Hồ Chí Minh.

Khi đi qua thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, chiếc xe đổ dốc với tốc độ cao nên gặp khúc cua đã không làm chủ được tốc độ khiến toàn bộ xe bị lật nghiêng lao thẳng vào hai cha con anh Dương Thân Đức (sinh năm 1979, ngụ thôn Tân Hòa, xã Bù Nho, huyện Bù Gia Mập, Bình Phước) và Dương Quốc Đạt (sinh năm 2008) đang đi xe máy cùng chiều phía trước.

Sau khi bị lật, chiếc xe tiếp tục trượt dài kéo theo thi thể hai cha con cùng chiếc xe gắn máy trên đoạn đường hơn 50m, đến gần chân cầu Rạt, xe mới dừng lại khi lao vào con mương bên đường.

Thi thể của hai cha con anh Đức khi đó đã bị dập nát, nhiều bộ phận, kẹt dính vào gầm xe.

Người nhà nạn nhân cho biết gia đình anh Đức có hoàn cảnh rất khó khăn, hai con nhỏ, vợ thất nghiệp, anh Đức làm công nhân.

Theo điều tra của cơ quan công an, Thành là tài xế nhưng đã giao xe cho Mạnh (phụ xe) điều khiển từ Khu công nghiệp Sóng Thần, Bình Dương lên xã Bù Nho bốc hàng. Khi Mạnh điều khiển xe quay về đến đoạn dốc cầu Rạt thì gây tai nạn.

Mạnh chưa đủ tuổi điều khiển xe container, không có giấy phép lái xe, không làm chủ tốc độ và không chú ý quan sát mặt đường, vi phạm Điều 8, Luật Giao thông đường bộ. Còn Thành giao xe ôtô cho người chưa đủ tuổi điều khiển đã vi phạm quy định tại Điều 205 Bộ luật hình sự./.

Hoàng Tiến (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục