Khởi tố vụ án sà lan đâm vỡ dầm cầu Hóa An ở Đồng Nai

Công an thành phố Biên Hòa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng điều khiển sà lan đâm vỡ dầm cầu Hóa An.

Ngày 9/5, Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Văn Ân (25 tuổi) và Nguyễn Văn Lường (35 tuổi), cùng ngụ ở tỉnh Long An để điều tra về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 21 giờ ngày 30/4, Cao Văn Ân là lái tàu chính đã giao cho Nguyễn Văn Lường (không có giấy phép lái tàu) điều khiển đầu kéo số hiệu LA 00660H kéo xà lan số hiệu LA 05400 lưu thông trên sông Đồng Nai.

Trước khi lái tàu, Lường đã uống bia và trong tình trạng say xỉn nhưng vẫn điều khiển xà lan lưu thông hướng từ thượng nguồn sông Đồng Nai đi tỉnh Long An.

Do xà lan trên đi không đúng luồng nên đã đâm vào cầu Hóa An, nằm trên sông Đồng Nai, thuộc địa thành phố Biên Hòa (Đồng Nai), làm vỡ 6 mét bêtông dầm cầu đoạn từ trụ số 10 đến trụ số 11. Lúc xảy ra tai nạn, Cao Văn Ân không có mặt trên xà lan.

Hiện các cơ quan chức năng cho dừng lưu thông trên cầu Hóa An và đang chờ phương án xử lý./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục