Khởi tranh giải đua ôtô địa hình quốc tế RFC Việt Nam 2015

Giải đua ôtô địa hình quốc tế duy nhất và chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam quy tụ các vận động viên của 4 quốc gia Việt Nam, Malaysia, Thái Lan cùng tham gia tranh tài tại Bình Dương.
Khởi tranh giải đua ôtô địa hình quốc tế RFC Việt Nam 2015 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Đặng Tuấn/TTXVN)

Sáng 1/11, Giải đua ôtô địa hình RFC Việt Nam 2015 đã khai mạc tại tỉnh Bình Dương với sự tham gia tranh tài của 33 đội đua đến từ các tỉnh, thành trong nước và quốc tế.

Ngoài đơn vị chủ nhà Bình Dương có 4 đội tham gia còn có các đội đua mạnh đến từ Malaysia, Thái Lan và Lào.

Diễn ra trong bảy ngày, từ ngày 1-7/11, tại giải các vận động viên sẽ tham gia tranh tài ở 16 bài thi khác nhau, trong đó có 6 bài trên địa hình nhân tạo và 10 bài thi trên địa hình tự nhiên.

Sau lễ khai mạc, sáng 1/11 giải diễn ra các nội dung thi đấu của vòng 1, gồm 4 đường đua tại khu suối thoát nước công viên thành phố mới Bình Dương.

Vòng 1 diễn ra từ ngày 1-2/11, là vòng đấu loại trong sa hình, nhằm chọn ra 15 xe để tham gia vào vòng 2.

Tại vòng 2 giải đấu, diễn ra từ ngày 3-7/11, các đội đạt tiêu chuẩn sẽ tham gia vào chặng đua xuyên rừng dài lên tới 70km tại địa điểm Núi Cậu, huyện Dầu Tiếng (tỉnh Bình Dương) và huyện Bù Đăng (tỉnh Bình Phước).

Những đội tham gia sẽ có từ 24-36 giờ để hoàn thành bài thi. Đây là cuộc đua vô cùng cam go và khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp chuyên nghiệp giữa người điều khiển và phụ lái.

Giải đua ôtô địa hình quốc tế RFC Việt Nam 2015 do Sở Văn hóa, Thể thao tỉnh Bình Dương phối hợp với Liên đoàn xe đạp môtô thể thao Bình Dương, Câu lạc bộ xe địa hình Bình Dương, Công ty Flash Communication tổ chức.

Đây là giải đua ôtô địa hình quốc tế duy nhất và chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam, nằm trong hệ thống giải đua Rainforest Challenge (RFC) toàn cầu.

Giải đua ôtô địa hình quốc tế RFC Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2013, tại Hạ Long, Quảng Ninh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục